Gia Lai dự kiến di dời 350.000 dân tránh bão số 13

(PLO)- UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh bão số 13 (bão Kalmaegi) rất mạnh, sẽ ảnh hưởng rất lớn và dự kiến di dời khoảng 100.000 hộ với 350.000 người dân đến nơi an toàn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc

Ngày 5-11, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã khẩn trương chủ trì cuộc họp khẩn với lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và trực tiếp đi khảo sát khu vực ven biển kiểm tra về công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 13 (bão Kalmaegi).

Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai, nhấn mạnh bão số 13 rất mạnh, sẽ ảnh hưởng rất lớn và dự kiến di dời khoảng 100.000 hộ với 350.000 người dân đến nơi an toàn.
UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp bàn giải pháp ứng phó bão số 13 (bão Kalmaegi). Ảnh: HT

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, nhấn mạnh đây là cơn bão rất mạnh, có sức tàn phá khủng khiếp, có thể gây mưa lớn, lũ lớn và nguy cơ đỉnh lũ vượt mọi mức từng xảy ra tại địa phương.

“Tiền mất bao nhiêu cũng được, phải chấp nhận để bảo đảm an toàn cho người dân. Dự kiến tỉnh sẽ di dời hơn trăm nghìn hộ với khoảng 350 nghìn người và chi khoảng 70 - 80 tỉ đồng để hỗ trợ”, ông Tuấn nói.

Qua đó, yêu cầu các địa phương rà soát toàn bộ hệ thống hồ, đập, chủ động phương án xả lũ an toàn, đồng thời kiên quyết di dời người dân ở 3 khu vực trọng điểm: vùng ven biển, khu vực có khả năng ngập sâu và vùng có nguy cơ sạt lở.

Gia-Lai-kich-hoat-ung-pho-ban-so-13-1.jpg
Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho biết dự kiến tỉnh sẽ di dời hơn trăm nghìn hộ với khoảng 350 nghìn người.

Trước đó, UBND tỉnh Gia Lai đã quyết định thành lập Sở Chỉ huy tiền phương tại phường An Nhơn do Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh làm Trưởng ban.

Đồng thời, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường kích hoạt hệ thống thông tin phòng, chống thiên tai và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hồ, đập, với tinh thần “nâng mức độ ứng phó cao hơn 1 cấp so với dự báo”.

Cụ thể, kích hoạt kịch bản ứng phó với bão cấp độ 5 đối với 16 xã, phường ven biển, gồm: Hoài Nhơn Bắc, Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Đông, Tam Quan, Phù Mỹ Bắc, Phù Mỹ Đông, An Lương, Đề Gi, Cát Tiến, Ngô Mây, Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam và xã Nhơn Châu.

Kích hoạt kịch bản ứng phó với bão cấp độ 4 đối với 42 xã, phường còn lại thuộc khu vực phía Đông tỉnh.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương hoàn thành sơ tán dân theo các kịch bản và báo cáo số liệu lên phần mềm trước 12 giờ ngày 6-11.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.