Dừng hỗ trợ sau bão ở Khánh Hòa vì dân phản ứng

(PLO)- Nhiều người dân ở Khánh Hòa phản ứng vì không được hỗ trợ thiệt hại do bão, trong khi nhiều cán bộ được xét duyệt hỗ trợ hàng trăm triệu đồng.

Chiều 11-4, ông Võ Lục Phẩm (Phó Chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) cho biết đã đình chỉ tất cả quyết định hỗ trợ khắc phục sản xuất nông nghiệp niêm yết tại các địa phương thời gian qua.

Huyện Vạn Ninh cũng thành lập các tổ công tác tiến hành kiểm tra, rà soát lại toàn bộ quá trình kê khai thiệt hại, lập danh sách hỗ trợ nuôi thủy hải sản do các xã thực hiện.

Rất nhiều người dân tập trung tại trụ sở UBND huyện Vạn Ninh để phản đối, khiếu nại việc hỗ trợ. Ảnh: CTV

Sáng cùng ngày, nhiều người dân ở các xã ven biển của huyện Vạn Ninh kéo đến tập trung tại trụ sở UBND huyện phản đối, khiếu nại việc nhiều cán bộ, người thân của cán bộ được xét duyệt hỗ trợ nuôi thủy sản trong khi nhiều người dân bị thiệt hại nặng do bão số 12 hồi đầu tháng 11-2017 nhưng không được hỗ trợ. 

Trước tình hình trên, UBND huyện Vạn Ninh đã tổ chức đối thoại với người dân. Tại buổi đối thoại, rất nhiều người dân bức xúc phản ánh gia đình họ bị thiệt hại nặng, mất trắng hàng tỉ đồng nuôi thủy sản do bão số 12 nhưng không nhận được thông báo, lập danh sách để được hỗ trợ khắc phục sản xuất.

Trong khi đó nhiều cán bộ, người thân cán bộ lại có tên trong danh sách xét duyệt, được nhận hỗ trợ hàng trăm triệu đồng. Thậm chí có hộ không nuôi thủy sản vẫn được hỗ trợ.

Cán bộ huyện Vạn Ninh giải thích với người dân. Ảnh: CTV

Ông Nguyễn Ngọc Ý, Trưởng phòng Kinh tế huyện Vạn Ninh, cho biết toàn huyện có hơn 2.900 hộ nuôi thủy sản bị thiệt hại do bão số 12 được cấp xã lập danh sách, gửi lên huyện để báo cáo tỉnh. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, rà soát chỉ có 170 trường hợp đủ điều kiện được hỗ trợ theo quy định của Nhà nước.

Theo ông Ý, nguyên nhân hàng ngàn hộ chưa được hỗ trợ là do các hộ này không khai báo nuôi thủy sản trong vùng quy hoạch từ đầu vụ theo quy định. Mặt khác, nhiều hộ không kê khai thiệt hại, chưa có xác nhận của chính quyền địa phương… Do đó, các trường hợp này không đủ điều kiện để được hỗ trợ theo quy định.

Ông Ý thừa nhận có tình trạng cùng bị thiệt hại nhưng người được hỗ trợ, người không; thậm chí hộ thiệt hại ít thì được hỗ trợ, hộ bị thiệt hại nhiều thì không. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn bức xúc, phản ứng gay gắt vì cho rằng UBND các xã có sự mập mờ, không minh bạch trong việc lập danh sách hỗ trợ.

UBND huyện Vạn Ninh đối thoại với người dân về thực hiện hỗ trợ sau bão. Ảnh: CTV

Theo đại diện lãnh đạo UBND huyện Vạn Ninh, hiện nay chỉ mới thực hiện giai đoạn niêm yết công khai theo quy định chứ chưa chi tiền hỗ trợ. Tuy nhiên, do người dân khiếu nại, phản đối nên huyện ghi nhận ý kiến của người dân, tạm dừng việc hỗ trợ để tiến hành kiểm tra, xác minh lại tại tất cả địa phương. Nếu danh sách do các xã, thị trấn lập có sai phạm huyện sẽ loại khỏi danh sách; đồng thời xử lý nghiêm các cán bộ liên quan theo quy định.

Trước đó, như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, ngày 10-4, nhiều người dân thôn Đầm Môn, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh bức xúc kéo đến tập trung tại trụ sở UBND xã Vạn Thạnh phản ứng sau khi xã niêm yết công khai danh sách, kinh phí hỗ trợ nông dân khắc phục sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại do bão số 12.

Nhiều người dân cho rằng thôn Đầm Môn có rất nhiều hộ nuôi thủy sản bị thiệt hại nặng nhưng chỉ có 24 hộ có tên trong danh sách được xét duyệt hỗ trợ. Trong đó có ít nhất tám người là cán bộ xã, người thân của cán bộ xã. Trong khi đó nhiều gia đình nuôi tôm hùm, cá mú bị thiệt hại hàng tỉ đồng, có hộ gần 10 tỉ đồng nhưng không được hỗ trợ. Lãnh đạo UBND huyện Vạn Ninh cùng các cơ quan chức năng huyện đã đến xã Vạn Thạnh đối thoại, ghi nhận ý kiến của người dân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.