Kê khống thiệt hại do bão

(PL)- Một nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM hôm qua (22-6) cho biết ông Trần Hữu Minh - Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) và bà Lê Thị Thanh Thủy (kế toán trưởng của Chi cục THADS huyện Hòa Vang) đã nộp vào ngân sách gần 110 triệu đồng chi sai.

Chiều cùng ngày, ông Võ Văn Tân, Cục trưởng Cục THADS TP Đà Nẵng, cho biết sẽ tiếp tục làm rõ các sai phạm xảy ra ở Chi cục THADS huyện Hòa Vang vì vụ này tổng cục (Tổng cục THADS - PV) cũng có yêu cầu xác minh, làm rõ.

Trước đó, từ tố cáo tham nhũng ở Chi cục THADS huyện Hòa Vang cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra và bước đầu đã phát hiện nhiều sai phạm. Trong năm 2014 Chi cục THADS huyện Hòa Vang nhận hơn 60 triệu đồng tiền sửa chữa trụ sở do bão Nari gây ra. Tuy vậy, thực tế trụ sở Chi cục THADS huyện Hòa Vang không thiệt hại như dự toán và chi cục này đã sử dụng 42 triệu đồng trong số 60 triệu nêu trên sai mục đích nên cần thu hồi. Đối với số tiền đã chi cho việc sửa chữa là 18 triệu đồng thì đoàn yêu cầu ông Minh giải trình, chứng minh thực tế hư hỏng, sửa chữa để có cơ sở tiếp tục xử lý.

Đoàn kiểm tra cũng xác định Chi cục THADS huyện Hòa Vang đã ngắt bớt tiền lương của nhân viên bảo vệ và tạp vụ, như các nhân viên Nguyễn Th., Trần Thị H. và Lê Đ. nhận tiền lương thực tế thấp hơn nhiều so với chứng từ ký nhận trong một thời gian dài…

Nhiều cán bộ ở chi cục này còn xác nhận khoản tiền chi hỗ trợ các ngày lễ, tết thường được lập thành hai danh sách, trong đó số thực nhận thấp hơn so với danh sách kế toán lập làm chứng từ thanh toán. Đoàn kiểm tra cũng kết luận Chi cục THADS huyện Hòa Vang đã chi sai trên 140 triệu đồng với nhiều sai phạm như giả chữ ký, làm khống chứng từ… Từ đó đoàn kiểm tra kiến nghị Cục trưởng Cục THADS TP Đà Nẵng chỉ đạo ông Minh, bà Thủy nộp lại số tiền chi sai 109 triệu đồng và thu hồi 31 triệu đồng từ tiền hỗ trợ sau bão Nari… Đoàn kiểm tra cũng đề nghị cục trưởng có hình thức xử lý kỷ luật đối với ông Minh, bà Thủy.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.