Dân bức xúc vì cán bộ xã được hỗ trợ sau bão

(PLO)- Người dân ở Khánh Hòa phản ứng vì bị thiệt hại do bão nhưng không được hỗ trợ, trong khi nhiều cán bộ có danh sách được nhận hàng trăm triệu đồng.

Tối 10-4, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Ngọc Ý, Trưởng phòng Kinh tế huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa), cho biết lãnh đạo UBND huyện đã quyết định tạm dừng cấp tiền hỗ trợ khắc phục sản xuất nông nghiệp đối với 24 hộ ở thôn Đầm Môn, xã Vạn Thạnh do có nhiều người dân phản ứng cho rằng không công bằng.

Các cơ quan chức năng huyện Vạn Ninh sẽ tiến hành kiểm tra toàn bộ quá trình kê khai, thống kê thiệt hại, lập danh sách hỗ trợ.

Sáng cùng ngày, nhiều người dân thôn Đầm Môn bức xúc kéo đến tập trung tại trụ sở UBND xã Vạn Thạnh phản ứng sau khi xã niêm yết công khai danh sách, kinh phí hỗ trợ nông dân khắc phục sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại do bão số 12 hồi đầu tháng 11-2017 trên địa bàn xã này.

Nhiều người dân cho rằng thôn Đầm Môn có rất nhiều hộ nuôi thủy sản bị thiệt hại nặng nhưng chỉ có 24 hộ có tên trong danh sách được xét duyệt hỗ trợ. Trong đó, nhiều người là cán bộ xã, người thân của cán bộ xã thì được hỗ trợ. Người dân còn phản ánh có những hộ không nuôi thủy sản nhưng lại có tên trong danh sách được phê duyệt hỗ trợ. Trong khi đó, nhiều gia đình nuôi tôm hùm, cá mú bị thiệt hại hàng tỉ đồng, có hộ gần 10 tỉ đồng nhưng không được hỗ trợ.

Người dân bức xúc vì trong danh sách được xét duyệt hỗ trợ có tên nhiều cán bộ.

Theo ông Nguyễn Ngọc Ý, trưa cùng ngày hai phó chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh cùng lãnh đạo các cơ quan chức năng huyện đã đến xã Vạn Thạnh tìm hiểu, đối thoại, ghi nhận ý kiến của người dân.

“Qua tìm hiểu ban đầu thì việc lập danh sách hỗ trợ còn bất cập, chưa đúng với thực tế. Ở Vạn Thạnh, hộ nào nuôi tôm hùm, cá mú cũng đều mất sạch do cơn bão số 12. Có những hộ nuôi tôm bị thiệt hại rất nặng nhưng không được hỗ trợ. Nguyên nhân là khi nuôi thủy sản, bà con không kê khai theo quy định. Sau bão, bà con cũng không báo cáo, kê khai thiệt hại. Mặt khác, còn có nguyên nhân là bà con chưa nắm được thông tin về chính sách hỗ trợ của Chính phủ nên không kê khai. Do đó, huyện tiếp thu ý kiến của bà con, đồng thời sẽ kiểm tra lại, công khai việc lập danh sách, xét duyệt hỗ trợ theo đúng quy định của nhà nước” - ông Ý nói.

Tại buổi đối thoại trên, đại diện UBND xã Vạn Thạnh giải thích rằng theo quy định của Chính phủ, những hộ nuôi có kê khai khi nuôi thủy sản thì mới được hỗ trợ khi bị thiệt hại do bão. Giải thích này bị nhiều người dân phản ứng gay gắt, cho rằng xã có sự mập mờ, không minh bạch trong việc lập danh sách hỗ trợ.

Có những hộ được xác nhận thiệt hại nhưng cũng không được hỗ trợ. Một phó chủ tịch UBND xã Vạn Thạnh thừa nhận trong danh sách niêm yết được hỗ trợ có 4-5 cán bộ xã cùng gần 10 người là người thân cán bộ xã. Giải thích việc này, vị phó chủ tịch UBND xã cho rằng những cán bộ và người thân của họ cũng nuôi tôm, có thực hiện kê khai từ trước khi có bão.

Trong khi đó, theo xác nhận một cán bộ xã Vạn Thạnh, trong danh sách niêm yết được hỗ trợ ở thôn Đầm Môn có ít nhất tám cán bộ xã cùng người thân của cán bộ. Trong đó, có chủ tịch Hội Nông dân xã, chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã, cán bộ tư pháp xã, cán bộ khuyến nông, chồng của một phó chủ tịch HĐND xã…

PV đã liên lạc ông Nguyễn Thanh Nam, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Vạn Thạnh, để tìm hiểu thêm sự việc trên nhưng ông Nam không nghe máy.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.