Đồng Nai: Phê bình 1 chủ tịch huyện vì cho cán bộ đi Hà Giang học tập chuyển đổi số

(PLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai phê bình nghiêm khắc Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu vì đã chấp thuận chủ trương cho cán bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đi học tập kinh nghiệm chuyển đổi số ở Hà Giang.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-5, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức ký văn bản hỏa tốc gửi các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trong tỉnh về việc không tổ chức đoàn tham quan, học tập kinh nghiệm ngoài tỉnh.

Thời gian qua, việc sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; UBND tỉnh Đồng Nai đã tập trung chỉ đạo tất cả cán bộ nỗ lực triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để thực hiện phương án sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện, sáp nhập cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch huyện
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai phê bình nghiêm khắc Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu. Ảnh: VH

Tuy nhiên ngày 20-5, qua theo dõi phản ánh của một số cơ quan truyền thông báo chí về việc: “Một Phòng của huyện ở Đồng Nai tổ chức ra Hà Giang học tập kinh nghiệm chuyển đổi số giáo dục” với nội dung nói về Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Cửu.

Việc này đã tạo dư luận không tốt đến công tác tuyên truyền thực hiện chủ trương sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp trên địa bàn.

Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai phê bình nghiêm khắc Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu đã chấp thuận chủ trương Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức Đoàn học tập kinh nghiệm thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục và ứng dụng giáo dục STEM trong chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông tại TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu tổ chức rút kinh nghiệm nghiêm túc về việc này, kết quả báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25-5.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cũng yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố phải tổ chức rút kinh nghiệm chung.

Từ nay đến khi hoàn thành việc sắp xếp, tổ chức lại bộ máy, đơn vị hành chính các cấp, không tổ chức các đoàn đi tham quan, học tập kinh nghiệm ngoài tỉnh.

Trong trường hợp cần thiết phải tổ chức Đoàn đi học tập kinh nghiệm công tác; các cơ quan, đơn vị, địa phương phải báo cáo đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Trước đó, Phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Cửu lên kế hoạch tổ chức đoàn công tác gồm lãnh đạo, chuyên viên phòng và hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường đến Hà Giang từ ngày 3 đến 7-6 để học tập kinh nghiệm về chuyển đổi số, ứng dụng giáo dục STEM. Mục tiêu là xây dựng môi trường giáo dục tiên tiến, phù hợp với thời đại công nghệ, đồng thời thúc đẩy giao lưu, học hỏi giữa các địa phương.

UBND huyện Vĩnh Cửu đã có văn bản chấp thuận chủ trương tổ chức đoàn công tác đi Hà Giang.

chủ tịch huyện.jpg
Phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Cửu lên kế hoạch 5 ngày tới tỉnh Hà Giang học tập kinh nghiệm chuyển đổi số. Ảnh chụp màn hình

Lịch trình gửi đến giáo viên đăng ký thể hiện đi máy bay ra sân bay Nội Bài, sau đó khởi hành đi Hà Giang và có một buổi đoàn học tập sẽ ghé hai trường học ở TP Hà Giang. Thời gian còn lại của lịch trình, đoàn sẽ đi cao nguyên đá Đồng Văn, thăm cột cờ Lũng Cú, thác Bản Giốc rồi đi du lịch tiếp qua tỉnh Cao Bằng…

Tuy nhiên, đến ngày 19-5, UBND huyện Vĩnh Cửu đã có văn bản chỉ đạo tạm dừng kế hoạch với lý do hiện nay các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đang bước vào giai đoạn cao điểm thực hiện Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

UBND huyện yêu cầu Phòng GD&ĐT thông tin về việc tạm dừng kế hoạch chuyến đi đến các trường học, đồng thời tập trung toàn lực cho công tác tổng kết năm học, chuẩn bị cho năm học mới, cũng như hoàn tất hồ sơ bàn giao đúng thời hạn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.