Chủ tịch Đồng Nai yêu cầu thay thế cán bộ sợ sai, né tránh trách nhiệm

(PLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công và thay thế kịp thời những cán bộ sợ sai, né tránh trách nhiệm khi thực hiện công vụ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-5, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức có văn bản gửi Thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả, hoàn thành các mục tiêu, thực hiện thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 2 con số trong năm 2025. Triển khai đồng bộ về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đối số quốc gia.

Cần nghiên cứu giảm 30-50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, xem xét giảm phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khác cho doanh nghiệp theo quy định. Tích cực rà soát các quy định pháp luật không còn phù hợp, chồng chéo trong ngành, lĩnh vực quản lý và đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật.

cán bộ sợ sai.1.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức phát biểu tại Hội nghị phát động phong trào thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Ảnh: VŨ HỘI

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính chủ trì theo dõi, đôn đốc tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh, tham mưu trình UBND tỉnh kế hoạch giải ngân cho từng dự án trên địa bàn tỉnh. Các đơn vị chủ đầu tư bảo đảm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch, nhất là các dự án trọng điểm là động lực tăng trưởng năm 2025.

Đặc biệt, Sở Tài chính cần tăng cường về kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật các tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến giải ngân vốn.

Cương quyết xử lý các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong quản lý đầu tư công và thay thế kịp thời những cá nhân yếu kém về năng lực, sợ sai, sợ trách nhiệm, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm khi thực hiện công vụ.

Các sở ngành như: Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo..., đẩy mạnh công tác quản lý, thực hiện có hiệu quả tốt nhất những kế hoạch đã đề ra.

Sở Nội vụ tiếp tục tham mưu các nội dung liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, hoàn chỉnh hồ sơ sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp tỉnh trình Chính phủ, Bộ Nội vụ đảm bảo đúng quy trình.

Về lĩnh vực an ninh chính trị, ổn định trật tự an toàn xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh nắm chắc tình hình, chủ động triển khai các biện pháp xử lý hiệu quả các tình huống phức tạp về an ninh trật tự, không để bị động, bất ngờ. Đấu tranh quyết liệt, hiệu quả về phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, nhất là tội phạm công nghệ cao…

Thanh tra tỉnh báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với sắp xếp tinh gọn, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Tăng cường thanh tra, kiểm tra xử lý dứt điểm các vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nghiêm trọng kéo dài dư luận quan tâm, nhất là các vụ việc liên quan đến nhân dự đại hội đảng các cấp.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.