Chủ tịch tỉnh Đồng Nai: Phải trị dứt điểm 'bệnh' cán bộ làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm

(PLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh, còn một bộ phận cán bộ, công chức làm việc cầm chừng, sợ sai, sợ trách nhiệm và cần phải trị dứt điểm "can bệnh" này.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-11, tại tỉnh Đồng Nai, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Văn Quang và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Bích Hằng chủ trì Hội nghị giao ban tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 10 và 10 tháng năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

Theo Sở Kế hoạch và đầu tư, trong 10 tháng của năm 2024, tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực.

Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng gần 7,9% so với cùng kỳ; sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản tương đối thuận lợi và ổn định; thu ngân sách nhà nước khoảng 50.000 tỉ đồng, thu hút mới được 100 dự án đầu tư trong nước và nước ngoài; giá trị xuất siêu trên địa bàn tỉnh đạt trên 5,4 tỷ USD (bình quân mỗi tháng xuất siêu khoảng 541 triệu USD)…

Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục làm thay đổi diện mạo nông thôn; Dịch bệnh, an toàn thực phẩm được kiểm soát, Công tác an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, hiệu quả; hoạt động văn hóa, thể thao được tổ chức cơ bản đã đáp ứng nhu cầu của nhân dân...

sợ trách nhiệm.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức kết luận buổi làm việc. Ảnh: VH.

Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, chuyển đổi số tiếp tục được chú trọng. Công tác tư pháp, thanh tra được thực hiện tốt, công tác đối ngoại được triển khai chủ động, tích cực, hiệu quả. Quốc phòng an ninh được củng cố, tăng cường.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức cho biết, ngoài những kết quả đạt được thì tỉnh Đồng Nai vẫn còn nhiều mặt tồn tại và hạn chế như cần giải quyết, tháo gỡ. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp so với chỉ tiêu đề ra, không đấu giá được khu đất nào, tiến độ xây dựng các nhà ở xã hội cũng rất chậm, hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp vẫn còn gặp nhiều khó khăn…

Bên cạnh đó cần đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch đô thị sân bay Long Thành và quy hoạch tuyến sông Đồng Nai, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm...

Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, còn một bộ phận cán bộ, công chức cầm chừng, sợ sai, sợ trách nhiệm, cần phải trị dứt điểm "bệnh này" để làm sao phải xử lý công việc cho tốt.

Do đó người đứng đầu UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu Sở Nội vụ khẩn trương tham mưu UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nghị quyết chấn chỉnh thái độ làm việc, phong cách phục vụ nhân dân của công chức, đảng viên trên địa bàn tỉnh, quán triệt chấn chỉnh lề lối làm việc, thái độ phụng sự nhân dân.

Sở Nội vụ chủ trì cùng Thanh tra tỉnh khẩn trương tham mưu ban hành kế hoạch kiểm tra thanh tra công vụ, xử lý một số vụ việc chậm để kiểm điểm đến cảnh tỉnh đến cán bộ công chức.

"Từ nay đến cuối năm 2024 chỉ còn 55 ngày để giải quyết một khối lượng công việc tương đối lớn. Đề nghị lãnh đạo các sở, ban, ngành và các địa phương tiến hành rà soát các công việc còn tồn đọng, các chỉ tiêu, nhiệm vụ. Từ đó, xác định phân tích làm rõ nguyên nhân để xác định những việc cần thực hiện, có giải pháp cụ thể, thiết thực thúc đẩy hiệu quả để tăng tốc trong thời gian tới" Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức nhấn mạnh.

Cụ thể, các đơn vị liên quan phải sớm tham mưu ban hành quy định quy trình, thủ tục thu hút dự án đầu tư nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước. Tập trung đẩy nhanh công tác lập các quy hoạch để đảm bảo đồng bộ tạo điều kiện thu hút đầu tư, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 phải đảm bảo đạt từ 95% trở lên...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.