Đồng Nai sẽ dôi dư hơn 2.000 cán bộ công chức khi sắp xếp phường xã

(PLO)- Theo đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp phường xã năm 2025 của tỉnh Đồng Nai thì sẽ dôi dư 2.117 cán bộ công chức.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-4, UBND tỉnh Đồng Naidự thảo đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã năm 2005.

Theo đó, phương án và lộ trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan, tổ chức sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã gồm: Đảng, Mặt trận – đoàn thể và chính quyền (HĐND và UBND).

Cụ thể: Khối đảng sẽ có 20 biên chế gồm: Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Văn phòng Đảng ủy (5 biên chế có Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng, 3 chuyên viên). Ban Xây dựng Đảng có 8 biên chế (Trưởng ban, 2 Phó Trưởng ban, 5 chuyên viên). Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy có 5 biên chế (Chủ nhiệm, 1 Phó Chủ nhiệm, 3 chuyên viên).

Khối đoàn thể, từ 10 đến 12 biên chế gồm: Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã, 4 biên chế (1 Phó Chủ tịch phụ trách thanh niên; 1 Phó Chủ tịch phụ trách Nông dân, 1 Phó Chủ tịch phụ trách Phụ nữ, 1 Phó Chủ tịch phụ trách Cựu chiến binh và các lĩnh vực khác). Văn phòng cơ quan Ủy ban MTTQVN xã: từ 5 đến 7 biên chế.

Khối chính quyền: 32 biên chế gồm: Hội đồng nhân dân có 3 biên chế. Ủy ban nhân dân có 3 biên chế. Các phòng chuyên môn thuộc UBND có 4 phòng (26 biên chế bố trí cho 4 phòng chuyên môn); bố trí 1 cấp trưởng, 1 cấp phó.

cán bộ công chức.jpg
Người dân hỏi về thủ tục hành chính tại phường Tân Phong (TP Biên Hoà). Ảnh: VH.

Về phương án và lộ trình bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức người lao động sau sắp xếp thì hiện nay tỉnh Đồng Nai có tổng số cán bộ, công chức cấp xã, cấp huyện là 5.445 người.

Trong đó cấp xã là 3.438 cán bộ, công chức (cán bộ là 1.679 và công chức là 1.759). Cấp huyện là 2.007 người (trong đó khối đảng, Mặt trận, đoàn thể là 609 người và khối chính quyền là 1.398 người).

Theo phương án còn lại 52 đơn vị hành chính cấp phường xã mà mỗi đơn vị hành chính được bố trí 64 biên chế thì tỉnh Đồng Nai được bố trí 3.328 cán bộ, công chức cấp xã. Trong khi đó số lượng cán bộ công chức cấp xã, cấp huyện hiện có là 5.445 người thì sẽ xử lý dôi dư là 2.117 người.

UBND tỉnh Đồng Nai cũng kết thúc hoạt động, không sử dụng người hoạt động không chuyên trách cấp xã; xem xét bố trí 2.191 người hoạt động không chuyên trách cấp xã, đồng thời xem xét nguyện vọng, tiêu chuẩn, điều kiện để bố trí công tác vào 3 chức danh ở ấp, khu phố.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, căn cứ vào điều kiện thực tiễn và tiêu chuẩn, năng lực cán bộ, công chức, viên chức của cấp huyện và cán bộ, công chức của cấp xã hiện nay, Ban Thường vụ, UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định việc sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức ở cấp xã mới theo phân cấp quản lý.

Cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện và cấp xã khi được bố trí vào các chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý tại đơn vị hành chính cấp xã mới tiếp tục giữ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong thời gian 6 tháng kể từ ngày có quyết định; sau đó thực hiện theo quy định mới của Chính phủ.

Trường hợp công chức, viên chức chuyên môn, nghiệp vụ được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại đơn vị cấp xã mới thì tạm thời chưa áp dụng mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo và sẽ thực hiện khi có quy định của Chính phủ về hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo, quản lý đó.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.