Đồng Nai: Làm rõ trách nhiệm cá nhân chậm giải quyết thủ tục hành chính

(PLO)- Tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm chậm giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, nhất là có biểu hiện né trách nhiệm, lòng vòng, đùn đẩy trách nhiệm. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-1, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành kế hoạch thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ ngày 30-9-2024 về trách nhiệm thực hiện công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp tại UBND tỉnh Đồng Nai.

Theo đó UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, địa phương có liên quan gồm: Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở TN&MT, Văn phòng UBND tỉnh, UBND huyện Nhơn Trạch rà soát các nội dung theo Kết luận của Thanh tra Chính phủ, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân để xảy ra những hạn chế, thiếu sót.

Trong đó, cần làm rõ trách nhiệm các tổ chức, cá nhân trong việc chậm ban hành văn bản quy phạm pháp luật, chậm thực hiện số hoá, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, chậm giải quyết thủ tục hành chính nhất là có biểu hiện né tránh, lòng vòng, đùn đẩy trách nhiệm.

Ngoài ra, các đơn vị, địa phương có liên quan khẩn trương triển khai các giải pháp cụ thể khắc phục hạn chế, thiếu sót. Nâng cao tinh thần, trách nhiệm, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

thủ tục hành chính.jpg
Người dân đến làm thủ tục tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh Đồng Nai: Ảnh: CT.

UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở Nội vụ hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thực hiện việc kiểm điểm làm rõ trách nhiệm để xảy ra những hạn chế, thiếu sót. Đồng thời, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chấn chỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm công vụ của cán bộ công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn để kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm.

Trước đó, ngày 30-9-2024, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Kết luận thanh tra về trách nhiệm thực hiện công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp tại UBND tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, giai đoạn 2021-2023, ngoài những kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp, tỉnh Đồng Nai còn một số tồn tại, hạn chế, khuyết điểm.

Cụ thể, việc phối hợp, thẩm định hồ sơ của các cơ quan, tổ chức và chờ lấy ý kiến của các thành viên UBND tỉnh Đồng Nai mất nhiều thời gian và còn có biểu hiện né tránh, lòng vòng, đùn đẩy trách nhiệm, dẫn đến tình trạng hồ sơ giải quyết quá hạn hoặc không giải quyết.

Lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo các cơ quan, tổ chức chỉ đạo thiếu quyết liệt đối với công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, nhất là việc thực hiện công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp.

Một số thiếu sót, tồn tại trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính; việc chậm, quá hạn trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp đã được các cuộc kiểm tra chỉ ra nhưng không được chấn chỉnh khắc phục kịp thời...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.