(PLO)- Tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm chậm giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, nhất là có biểu hiện né trách nhiệm, lòng vòng, đùn đẩy trách nhiệm.
(PLO)- Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết phải sửa bốn luật là Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Chính quyền địa phương, Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức để hóa giải tình trạng cán bộ né tránh, đùn đẩy, sợ sai, sợ trách nhiệm.
(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu các cơ quan được lấy ý kiến phải trả lời đúng hạn, có quan điểm, trách nhiệm rõ ràng, không trả lời chung chung, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm làm ảnh hưởng đến tiến độ xử lý công việc.
(PLO)- Thủ tướng yêu cầu các đơn vị, địa phương quán triệt Nghị định 73/2023, tạo cơ sở pháp lý vững chắc, xây dựng môi trường thuận lợi để cán bộ, công chức, viên chức yên tâm công tác.
(PLO)- Chủ tịch tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo các đơn vị phải trực tiếp giải quyết, quyết định công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý của cơ quan, đơn vị.
(PLO)- Sóc Trăng chấn chỉnh tình trạng công chức e dè, sợ sai, sợ trách nhiệm, không dám tham mưu, đề xuất xử lý công việc, không quyết định công việc thuộc thầm quyền.
(PLO)- Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, số công việc giao cho sở ngành có tỉ lệ tồn đọng khá cao, công tác phối hợp còn chậm, vẫn còn tình trạng đùn đẩy trách nhiệm.
(PLO)- Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đánh giá công tác cải cách hành chính của địa phương là "còn tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong việc thực thi công vụ".
(PLO)- Nói tới đăng ký, niêm yết, công khai thông tin của các DNNN, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng thực hiện chưa nghiêm túc, nhưng việc kiểm tra, xử lý rất hạn chế. Chưa ai bị thay thế, cách chức vì việc này.
(PL)- Theo Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi) cần quy định chi phí phù hợp để giải quyết trường hợp người bị tù oan trong một thời gian dài, bị thiệt hại lớn nhưng không thể có chứng từ chứng minh.
(PL)- Việc ông Phan Văn Lá bị cơ quan điều tra huyện Châu Thành (Long An) bỏ quên hồ sơ hơn 20 năm rồi phải đình chỉ vì hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm lại gây tranh cãi trong các cơ quan tố tụng tại địa phương là ai sẽ phải bồi thường, xin lỗi ông Lá.