Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Nhiều doanh nghiệp lớn đã phải bán gần hết tài sản

(PLO)- Bộ trưởng KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng đánh giá mục tiêu tăng trưởng năm 2023 đạt 6,5% là “rất thách thức”.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 9-5, tại phiên họp thứ 23, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022; tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023.

“Việc của anh đẩy cho người khác, việc cấp dưới đẩy lên cấp trên”

Nêu ý kiến, Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh nêu hiện tượng cán bộ né tránh, thiếu trách nhiệm, không dám nghĩ, không dám làm, làm việc cầm chừng xảy ra khá phổ biến ở các địa phương, các ngành.

Trưởng ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Thanh.

Trưởng ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Thanh.

Bà Thanh nói khi địa phương thấy khó làm quá thì làm văn bản hỏi trung ương, các bộ, ngành. Các bộ, ngành lại trích theo luật, điểm a, điểm b quy định thế này và đề nghị làm theo luật.

“Địa phương bí, không làm được thì hỏi. Hỏi lại trả lời làm theo luật, cứ qua lại, qua lại như vậy. Thêm vào đó, dưới địa phương bí không làm được cũng không suy nghĩ để làm mà lại cứ hỏi trung ương”- Trưởng ban Công tác đại biểu nói và cho rằng tình trạng trên diễn ra khá phổ biến.

Phát biểu sau đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng các chuyên gia hiện nay góp ý nhiều, đề nghị phải tập trung vào cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, công vụ.

“Cần khắc phục một bộ phận cán bộ, chưa biết là lớn hay nhỏ, ở cả Trung ương và địa phương lẩn tránh, né tránh trách nhiệm, sợ sai, không chịu làm, đùn đẩy trách nhiệm. Việc của anh đẩy cho người khác, việc cấp dưới đẩy lên cấp trên”- Chủ tịch Quốc hội nói.

Giải trình sau đó, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng cho hay khó khăn chủ yếu tác động từ cả bên ngoài và bên trong. “Khó khăn bên trong là tâm lý thị trường, niềm tin xã hội và sự né tránh, sợ trách nhiệm cán bộ thực thi các cấp” - ông Dũng nhấn mạnh và dẫn chứng năm 2022, TP.HCM gửi, hỏi Bộ KH&ĐT 584 văn bản, Bộ đã trả lời 604 văn bản. Tất cả các vấn đề đó không quan trọng, tất cả các nội dung hỏi đều thuộc thẩm quyền của TP.HCM.

“Đó là hiện tượng né tránh, đùn đẩy, đá lên xong lại ngồi chờ, tức là không làm gì”- ông Dũng nói và cho biết giai đoạn 2018- 2021, TP.HCM cấp trung bình mỗi năm khoảng 70 dự án bất động sản.

Tuy nhiên trong hai năm vừa qua, TP.HCM cấp có tám dự án, hầu như "đứng bóng" hết, không làm. “Đấy là vấn đề lớn nhất, cán bộ các cấp sợ, né tránh, đùn đẩy, lẩn tránh không làm” - ông Dũng một lần nữa nhấn mạnh.

Lo ngại kinh tế khó khăn nhưng tinh thần thần giải quyết công việc không có

Liên quan đến khó khăn của các doanh nghiệp, Bộ trưởng KH&ĐT khẳng định “có rất nhiều vấn đề”, trong đó, vấn đầu tiên là dòng tiền. Ông Dũng cho rằng điều hành tín dụng hiện “có vấn đề”, lúc thả ra nhanh quá, lúc siết lại cũng… nhanh quá nên các doanh nghiệp rất khó khăn.

"Nhiều doanh nghiệp lớn đã phải bán gần hết tài sản, những gì bán được đã bán và bán có 50% giá thực. Người mua chủ yếu là nước ngoài. Đây là câu chuyện chúng tôi đã cảnh báo nhiều lần…” - ông Dũng nói thêm.

Bộ trưởng KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng

Bộ trưởng KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng

Liên quan đến thủ tục đầu tư, ông Dũng cho hay doanh nghiệp thường cần thời gian 1-2 năm mới giải quyết được một vấn đề. “Người ta đã lo ngại, kinh tế khó khăn như thế nhưng tinh thần giải quyết công việc không có, do vậy rất khó” - vẫn lời ông Dũng.

Môi trường đầu tư cũng được Bộ trưởng KH&ĐT nhận xét là “rất kém”. “Chúng ta đấu tranh mấy năm nay, thể chế đã cải thiện, cải tiến rất nhiều để giảm các điều kiện kinh doanh, các loại kinh doanh có điều kiện nhưng giờ đây, thông qua các văn bản của bộ, ngành, địa phương cho thấy đã phát sinh hàng ngàn thủ tục của các bộ, ngành, địa phương”- ông Dũng thông tin.

Ông cho biết Bộ KH&ĐT đang giao CIEM rà soát, xem văn bản nào của bộ ngành trái quy định, đi ngược lại quy định, hạn chế quyền của người dân, doanh nghiệp. “Đây là vấn đề làm cản trở, làm ách tắc hoạt động nền kinh tế hiện nay”- ông Nguyễn Chí Dũng nói.

Bộ trưởng KH&ĐT cho biết Chính phủ đã rất nỗ lực, nhiều nghị quyết, chỉ thị, công điện được đưa ra, bước đầu đã có chuyển biến tích cực và từ tháng 4, tình hình kinh tế- xã hội đã có những dấu hiệu tốt. Tới đây, Bộ KH&ĐT sẽ tham mưu phù hợp hơn, để tăng trưởng các quý sau phục hồi, phát triển.

Ông Nguyễn Chí Dũng cho biết để mục tiêu tăng trưởng 6,5%, các quý sau phải tăng trưởng xấp xỉ quanh mức 8%. Tuy nhiên, Chính phủ vẫn giữ mục tiêu này để phấn đấu.

Đánh giá chỉ tiêu này “rất thách thức”, dù vậy, Bộ trưởng KH&ĐT cho rằng nếu tình hình thế giới, trong nước có chuyển biến, thay đổi, đáp ứng thì vẫn có khả năng đạt được mục tiêu tăng trưởng năm nay.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.