Đồng Nai: Cử tri phản ánh về giao thông xuống cấp, dự án 'treo' hàng chục năm

(PLO)- Cử tri tỉnh Đồng Nai phản ánh về tình trạng giao thông xuống cấp, kẹt xe và các dự án quy hoạch treo kéo dài hàng chục năm. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại kỳ họp HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X, HĐND tỉnh có báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2025.

Theo đó, sau tiếp xúc cử tri, Thường trực HĐND tỉnh đã nhận được 184 ý kiến, kiến nghị của cử tri tập trung phản ánh, kiến nghị về ở lĩnh vực giao thông, quy hoạch đất đai.

Về lĩnh vực giao thông, cử tri phản ánh đường Bùi Văn Hòa trên địa bàn phường Long Bình thường xuyên kẹt xe và mặt đường hẹp, xuống cấp, hệ thống thoát nước không đảm bảo. Tuyến đường Cộ- Cây Xoài đang xuống cấp nghiêm trọng, mặc dù đã được duy tu, sửa chữa nhưng mặt đường vẫn xuất hiện nhiều ổ gà, gây mất an toàn giao thông.

quy hoạch treo 1.jpeg
Cử tri phản ánh đường Bùi Văn Hòa kẹt xe, đường hẹp và không có hệ thống thoát nước bên đường. Ảnh: HAC

Dự án đường 30 (đường Tôn Đức Thắng) được triển khai hơn 10 năm, tuy nhiên hiện vẫn còn một đoạn dài khoảng 1,5 km (từ nhà ông Tư Tâm đến đường Phan Bội Châu) chưa được thi công, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Ngoài ra, cử tri phản ánh việc thi công tuyến đường Vành đai 3, đường song hành và cầu vượt thuộc đường Lý Thái Tổ tiến độ thi công rất chậm, trời mưa gây lầy lội, nắng gây bụi rất nguy hiểm cho các em học sinh khi tham gia lưu thông; công trình. Các phương tiện xe cơ giới, vận chuyển vật liệu thi công xây gây mất an toàn giao thông, tiềm ẩn tai nạn giao thông.

Đặc biệt, cử tri phản ánh nhiều về các dự án quy hoạch treo hàng chục năm gây khó khăn cho đời sống. Như cử tri xã Xuân Bắc phản ánh tiến độ thu hồi Dự án khu Liên hợp công - nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của Công ty Dofico hơn 15 năm làm ảnh hưởng đến đời sống, kinh tế của nhân dân thuộc dự án.

Cử tri xã Phước Thái phản ánh dự án khu dân cư số 3 (dự án Sunco Thái Dương) kéo dài hơn 20 năm chưa thực hiện, đề nghị thông tin cho cử tri biết dự án trên có triển khai thực hiện nữa không. Dự án Khu Đô thị mới - Công viên trung tâm Đồng Xoài do Công ty Cổ phần Phát triển Nhà và Đô thị HUD Nha Trang làm Chủ đầu tư được triển khai từ nhiều năm nhưng tiến độ chậm, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân.

quy hoạch treo 2.jpeg
Cử tri phản ánh dự án Khu Đô thị mới - Công viên trung tâm Đồng Xoài triển khai từ nhiều năm nhưng tiến độ chậm, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân.

Khu vực quy hoạch khu dân cư thương mại dịch vụ Phúc Hiếu (phường Biên Hoà) triển khai từ năm 2016 đến nay đã tạm dừng. Người dân muốn sửa chữa nhà hư hỏng, xuống cấp thì phải có cam kết tháo dỡ khi thực hiện thu hồi đất, gây bức xúc trong nhân dân.

Đối với dự án Sơn Tiên, cử tri kiến nghị cơ quan chức năng cấp phép đầu tư cơ sở hạ tầng khu tái định cư thấp hơn mực nước triều, khi mưa đến không thoát được nước, gây ngập. Đồng thời, nghĩa vụ tài chính của những hộ dân được cấp tái định cư còn nhiều bất cập, do dự án kéo dài, giao đất tái định cư năm 2011 nhưng thủ tục giấy tờ làm chậm dẫn đến chi phí thực hiện cao.

Ngoài ra còn nhiều ý kiến về công tác bồi thường, hỗ trợ giá đất khi thu hồi chưa sát giá thực tế gây khó khăn cho người dân, thu hồi đất chưa có đất định cư

Cử tri kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng phối hợp với địa phương kiểm tra các trang trại chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường, kịp thời có biện pháp xử lý để không ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.