Cử tri phường Trấn Biên ở Đồng Nai kiến nghị về giao thông đô thị, hoá đơn điện tử

(PLO)- Cử tri "siêu phường" Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai phản ánh về giao thông đô thị còn phức tạp, tình trạng lấn chiếm vỉa hè diễn biến phức tạp.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều ngày 16-7, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai, Tổ đại biểu số 1 tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri phường Trấn Biên và phường Trảng Dài sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XV.

Dự hội nghị tiếp xúc có ông Vũ Hồng Văn - Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai; Trung tướng Nguyễn Sỹ Quang - Cục trưởng Cục An ninh kinh tế (Bộ Công an); ông Trịnh Xuân An, Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội; ông Võ Tấn Đức – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; ông Bùi Xuân Thống - Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành; bà Nguyễn Thị Như Ý, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Long Hưng.

giao thông đô thị 1.jpg
Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri phường Trấn Biên và phường Trảng Dài. Ảnh: VŨ HỘI

Tại hội nghị, cử tri phường Trảng Dài mong muốn chính quyền hai cấp thực hiện tốt hơn nữa về thủ tục hành chính…

Cử tri phường Trảng Dài phản ánh về mỹ quan đô thị, hạ tầng cơ sở tại địa phương, nhất là các tuyến đường giao thông hư hỏng, xuống cấp khiến việc đi lại của người dân khó khăn, một số khu vực bị ngập nước.

"Hiện nay dân số của phường Trảng Dài rất đông, đường giao thông quá hẹp nên xảy ra hiện tượng kẹt xe vào buổi sáng và buổi chiều vào giờ cao điểm. Đường Nguyễn Thái Học, đường 768 xuống cấp hư hỏng. Cùng đó, chưa có tuyến đường kết nối với với xã Thiện Tân. Vì vậy, đề nghị các vị đại biểu chú ý xem xét sớm mở thêm đường cho phường Trảng Dài", cử tri phường Trảng Dài đề xuất.

giao thông đô thị 2.jpg
Cử tri nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: VŨ HỘI

Cử tri Trần Thị Thu Hà, phường Trấn Biên thắc mắc việc áp dụng hoá đơn điện tử đối với các hộ kinh doanh, bỏ thuế khoán. Theo cử tri từ ngày 1-6, hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỉ đồng/năm thuộc nhóm ngành ăn uống, nhà hàng, bán lẻ... phải xuất hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền kết nối dữ liệu với cơ quan thuế.

"Hiện nay, các hộ tiểu thương gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện kê khai hoá đơn, hoá đơn điện tử. Bên cạnh đó, phải trang bị thêm điện thoại thông minh, máy tính, chứng từ khi hộ kinh doanh cá nhân có nhiều người lớn tuổi nay phải nhờ con cháu hoặc thuê người giúp phát sinh thêm chi phí. Vì vậy, mong muốn có cơ chế, chính sách hỗ trợ cho các tiểu thương để thực hiện nộp thuế thuận lợi", cử tri Trần Thị Thu Hà đề xuất.

giao thông đô thị.jpg
Cử tri Trần Thị Thu Hà, phường Trấn Biên nêu ý kiến. Ảnh: VŨ HỘI.

Cử tri phường Trấn Biên phản ánh tình hình giao thông ở một số tuyến đường phức tạp, lấn chiếm vỉa hè. Từ đó cử tri mong muốn xây dựng nhiều công viên, bãi đậu xe công cộng và khu vui chơi giải trí.

Tại hội nghị, các đại biểu Quốc hội, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, lãnh đạo các sở, ngành và UBND phường Trấn Biên, phường Trảng Dài đã ghi nhận, trao đổi, giải đáp các vấn đề mà cử tri quan tâm.

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Tổ Đại biểu số 1, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, đại biểu Trịnh Xuân An đã ghi nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri, có ý kiến rất cụ thể, sát với thực tiễn hàng ngày của người dân.

giao thông đô thị 3.jpg
Các đại biểu thuộc Tổ đại biểu số 1 tỉnh Đồng Nai. Ảnh: VŨ HỘI

Đại biểu Trịnh Xuân An thông tin tới cử tri những kết quả nổi bật của Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, nhất là những quyết sách mang tính lịch sử để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Ông Trịnh Xuân An nhận định thời gian tới khối lượng công việc rất lớn đặt lên vai cơ quan nhà nước. Vì vậy, ông mong nhân dân, cử tri cùng đồng hành, ủng hộ chính quyền để chung tay, góp sức vào sự phát triển.

Phường Trấn Biên hợp nhất từ các phường Bửu Long, Quang Vinh, Trung Dũng, Thống Nhất, Hiệp Hòa và An Bình được đánh giá là "siêu phường", dân số gần 200.000 người.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.