Doanh nghiệp làm biến dạng báo chí

(PL)- Trong 800 cơ quan báo chí đang hoạt động, chỉ hơn 2/3 là tự nuôi sống mình.

Chiều 18-1, hội nghị báo chí toàn quốc đã diễn ra tại Hà Nội. Thông tin tại hội nghị cho hay trong tổng số hơn 800 cơ quan báo chí đang hoạt động, chỉ hơn 2/3 là tự nuôi sống mình và số còn lại đang phải dựa vào bầu sữa ngân sách. Nhưng tình trạng này sẽ không thể kéo dài, bởi như Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chia sẻ, chính sách chung về bao cấp sẽ hẹp dần, ngay cả với những cơ quan báo chí có vị trí quan trọng như Nhân Dân, Quân Đội Nhân Dân, Đài Tiếng nói Việt Nam.

Báo cáo do Thứ trưởng Bộ TT&TT Hoàng Vĩnh Bảo nhận định về cơ bản, báo chí năm qua đã tuân thủ nghiêm túc lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng thông tin của Đảng, Nhà nước; đưa tin kịp thời, trung thực, toàn diện đời sống chính trị, kinh tế-xã hội trong nước và quốc tế; là diễn đàn thực sự tin cậy của nhân dân. Báo chí đã góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân, cổ vũ nhân tố mới tích cực, phân tích, phản biện chính sách, đấu tranh kiên quyết với tham nhũng, lãng phí, thúc đẩy triển khai các chủ trương lớn của Đảng, trong đó có việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Ủy viên Bộ chính trị - Trưởng ban Tuyên giáo trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: TTXVN

Bên cạnh những đóng góp tích cực, cơ bản ấy, trong tinh thần “tự phê bình cao”, Ủy viên Bộ Chính trị - Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cho rằng đời sống báo chí đang bộc lộ những hạn chế, yếu kém đáng lo ngại. Việc xây dựng, bồi dưỡng nhân sự các cơ quan báo chí chưa thực sự được chú trọng, đến mức có tờ báo muốn tìm người làm tổng biên tập mà không có. Ở cấp thấp hơn, trong đội ngũ PV có những trường hợp nền kiến thức nằm dưới mức trung bình của xã hội.

Cũng theo ông Thưởng, từ các báo cáo công tác quản lý, chỉ đạo báo chí thấy rõ trong lúc các cơ quan báo chí vật lộn làm kinh tế thì cũng bị chi phối, ảnh hưởng từ các công ty truyền thông. “Sự tác động của doanh nghiệp làm biến dạng báo chí cách mạng. Hiện tượng tác động của lợi ích nhóm vào hoạt động báo chí là rất mạnh. Vụ nước mắm chỉ là việc điển hình, chưa hẳn lớn. Nhiều vụ ghê gớm hơn nhiều, chỉ là không có chứng cứ thôi” - người đứng đầu cơ quan lãnh đạo tư tưởng nhận xét.

Ông Võ Văn Thưởng cũng cho rằng thời gian dài trước đây có hiện tượng buông lỏng trong quản lý báo chí. Việc cấp phép hoạt động báo chí có phần dễ dãi, dẫn tới những cơ quan báo chí không đủ năng lực, phải xào xáo tin, bài từ các tờ báo khác. Có tờ báo điện tử đọc mà không biết của ai, cơ quan nào quản lý. Năm qua, bước đầu đã chấn chỉnh, xử lý theo pháp luật các sai phạm của báo chí.

Báo chí tự thân sẽ không thể đóng góp, thúc đẩy tiến bộ nếu thiếu sự phối hợp của các cơ quan nhà nước. Từ góc nhìn Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá thời gian qua Chính phủ, các cơ quan Chính phủ đã làm khá tốt việc cung cấp thông tin về những chính sách, pháp luật đã ban hành. Nhưng vậy chưa đủ, bởi để người dân đồng thuận, đồng lòng thực hiện thì từng cơ quan nhà nước phải chủ động hơn nữa trong cung cấp thông tin từ khâu dự thảo, xây dựng chính sách. Đây là việc Chính phủ sẽ phải cố gắng làm tốt hơn nữa trong thời gian tới.

Ngoài ra, cũng theo ông Đam, trong thời đại mạng xã hội phát triển, chi phối mạnh đến tâm lý xã hội, cán bộ, công chức nhà nước cần làm quen, chủ động nắm bắt và hiểu các quy luật vận động của truyền thông thời Facebook để có ứng xử phù hợp.

Về công tác quản lý, chỉ đạo báo chí, báo cáo tại hội nghị cho biết đề án quy hoạch báo chí đã được Bộ TT&TT tham mưu, báo cáo Thường trực Chính phủ để điều chỉnh, bổ sung. Thời gian tới đề án này sẽ được báo cáo, xin ý kiến Bộ Chính trị trước khi hoàn thiện, trình Thủ tướng xem xét, ban hành. Cho đến nay đã có 32/66 cơ quan thuộc diện thực hiện quy hoạch báo chí chủ động xây dựng, gửi báo cáo dự kiến quy hoạch. Nếu đề án được thông qua, dự kiến năm 2017 một số cơ quan báo chí có đủ điều kiện sẽ được chọn làm thí điểm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.