Báo chí phải tránh gây hiệu ứng xấu cho xã hội

(PL)- “Chưa bao giờ chúng ta chấn chỉnh báo chí mạnh như năm 2016. Nhiều cơ quan, nhiều cá nhân bị xử lý.

Tuy nhiên, việc xử lý không phải để làm gì đao to búa lớn, mà xử lý để báo chí tiếp tục phát huy mặt mạnh, phát triển tốt hơn. Vừa qua Hội Nhà báo Việt Nam cũng đã ban hành “10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo”. Điều này có đóng góp lớn của Bộ TT&TT”.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đánh giá như trên về công tác quản lý báo chí tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Bộ TT&TT vào ngày 23-12.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn cũng cho hay Bộ đã tăng cường vai trò quản lý nhà nước trong lĩnh vực báo chí, nghiêm túc, quyết liệt chấn chỉnh, xử lý nghiêm vi phạm. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số cơ quan báo chí, trang thông tin điện tử xa rời tôn chỉ mục đích, đối tượng phục vụ. Nhiều cơ quan báo chí không tuân thủ kỷ luật thông tin, đưa tin thiếu nhạy cảm, chạy theo xu hướng thông tin giật gân gây hiệu ứng xấu cho xã hội; dẫn nguồn tin từ những trang thông tin điện tử và mạng xã hội không phép, không được kiểm chứng. Những bài sốc, sến, hở, cướp, giết, hiếp, bỏng mắt, đắng lòng… sáng đăng, trưa đọc, chiều gỡ còn rất nhiều trong báo chí; gây hiệu ứng rất xấu trong xã hội.

Người đứng đầu Bộ TT&TT chỉ rõ thời gian tới các cơ quan, đơn vị liên quan phải thực hiện tốt Luật Báo chí; đảm bảo thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng về Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các cơ quan báo chí, xử lý nghiêm các hành vi sai phạm.

• Báo cáo tại hội nghị, các nhà mạng lớn đều đưa ra những số liệu cho thấy năm 2016, họ làm ăn có lãi. Đơn cử như so với năm 2015, doanh thu của VNPT tăng 46.000 tỉ đồng, lợi nhuận tăng 882 tỉ đồng. Tổng doanh thu của toàn Tập đoàn Viettel năm 2016 đạt trên 256.500 tỉ đồng. Tổng Công ty MobiFone ước đạt doanh thu khoảng 38.400 tỉ đồng, tăng trưởng 14,5% so với năm 2015.

Bộ trưởng Bộ TT&TT cho biết công tác quản lý thuê bao trả trước, ngăn chặn SIM rác, khuyến mãi vượt quy định đã được Bộ triển khai quyết liệt. Bước đầu đã phát hiện 12 triệu SIM thuê bao kích hoạt sẵn trên kênh phân phối mà chưa có thông tin chính xác, gần 600.000 thuê bao đi đăng ký lại, hơn 15 triệu thuê bao đã bị khóa tài khoản. Bộ trưởng yêu cầu trong năm tới cơ quan chức năng cần phải quản lý chặt chẽ hoạt động cạnh tranh, khuyến mãi, giá cước, chất lượng dịch vụ để bảo đảm quyền lợi người sử dụng dịch vụ viễn thông.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.