Đoàn nghị sĩ Mỹ sẽ sang Việt Nam tìm hiểu về Biển Đông

Việt Nam muốn nghị sỹ Mỹ hiểu rõ lịch sử chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông.

Bên hành lang Quốc hội, trao đổi với báo chí, ông Trần Văn Hằng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội cho biết, ngày 27/5, đoàn nghị sỹ Mỹ sẽ sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, ông Trần Văn Hằng (Ảnh: Thái Sơn)
Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, ông Trần Văn Hằng (Ảnh: Thái Sơn)

Theo đó, chuyến thăm, làm việc của đoàn Chủ tịch Tiểu ban Châu Á – TBD thuộc Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ sẽ tập trung vào nhiều nội dung, trong đó có nội dung tăng cường và thúc đẩy đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Mỹ, bên cạnh đó là tìm hiểu thái độ cũng như chủ trương của Việt Nam đối với vấn đề Biển Đông.

Cũng theo ông Trần Văn Hằng, đây cũng là dịp họ sang để tìm hiểu tình hình triển khai Hiến pháp 2013 của Việt Nam, đặc biệt là vấn đề nhân quyền. Thượng viện Mỹ đang bàn về dự luật nhân quyền của Việt Nam, chúng ta chủ động hoan nghênh đoàn sang để nắm thông tin. “Vấn đề quan điểm, vấn đề nhân quyền giữa 2 bên còn có nhận thức khác nhau nên chúng ta cũng muốn có các cuộc trao đổi, các cuộc đối thoại để hai bên hiểu nhau, gần nhau hơn, xử lý các vấn đề nhân quyền phù hợp hơn với đặc điểm mỗi dân tộc, đặc biệt là đặc điểm Việt Nam”, ông Hằng nói.

Ông Trần Văn Hằng cho biết thêm, qua quá trình trao đổi về vấn đề Biển Đông, hiện dư luận ở Mỹ đã có những phản ứng tích cực, đặc biệt từ Chủ tịch Thượng viện và một số nhóm nghị sĩ. Việt Nam vẫn giữ quan điểm bằng mọi biện pháp đấu tranh bảo vệ chủ quyền.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội cũng cho biết: Trong chuyến làm việc lần này của phía bạn, chúng tôi mong muốn làm cho các nghị sỹ Mỹ hiểu rõ cơ sở pháp lý và lịch sử chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông. Thực chất trong số các nghị sỹ Mỹ có nhiều nghị sỹ không am hiểu, nhiều nghị sỹ hạn chế trong quan hệ với Việt Nam, vì là các nghị sỹ mới. Vì vậy chúng ta phải làm cho họ hiểu cơ sở pháp lý và lịch sử của chủ quyền của mình, để khẳng định chủ quyền ấy, từ đó phản đối các hành động xâm phạm chủ quyền, quyền chủ quyền của Việt Nam trên biển Đông và đề nghị Quốc hội các nước có tiếng nói phù hợp với luật pháp quốc tế./.

Thanh Hà/VOV online

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.