Đoàn Ban Kinh tế TW giám sát thực hiện Nghị quyết về phát triển tại Cần Thơ

(PLO)- Ban Kinh tế Trung ương tổ chức đoàn giám sát việc thực hiện Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 31-7, tại Thành ủy Cần Thơ, Ban kinh tế Trung ương triển khai quyết định giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ông Nguyễn Hồng Sơn – Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Đoàn giám sát phát biểu tại buổi triển khai quyết định giám sát. Ảnh: NHẪN NAM

Ông Nguyễn Hồng Sơn – Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Đoàn giám sát phát biểu tại buổi triển khai quyết định giám sát. Ảnh: NHẪN NAM

Ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Đoàn giám sát cho biết, Nghị quyết 59 đã được ban hành và thực hiện hai năm và trong thời gian đó có nhiều nhiệm vụ đã được triển khai.

Để góp phần tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết số 59, Bộ Chính trị đã giao Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi, giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Nghị quyết, định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Thực hiện nhiệm vụ được Bộ Chính trị giao, Ban Kinh tế Trung ương đã ban hành kế hoạch về theo dõi, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 59.

Theo đó, Đoàn giám sát sẽ đánh giá các kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp; chỉ ra các tồn tại, hạn chế và nguyên nhân sau hai năm thực hiện Nghị quyết số 59.

Các nội dung được xem xét bao gồm: Công tác phối hợp của Thành ủy Cần Thơ với các bộ, ngành Trung ương trong thể chế hóa các nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết đã đề ra; Các chương trình, kế hoạch và bố trí nguồn lực tại Thành ủy Cần Thơ ra nhằm thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp mà Nghị quyết đã đề ra; Cách làm hay, nhân tố mới để nhân rộng và những khó khăn vướng mắc cần giải quyết…

“Trên cơ sở đó, Đoàn giám sát sẽ phối hợp với Thành ủy Cần Thơ để xây dựng báo cáo giám sát; báo cáo và đề xuất với các cấp có thẩm quyền về kết quả thực hiện, những khó khăn, vướng mắc, từ đó đưa ra các đề xuất, kiến nghị nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để giúp Cần Thơ thực hiện thành công Nghị quyết” – ông Sơn nói.

Đoàn giám sát dự kiến thời gian tổ chức giám sát tại các đơn vị từ ngày 25 đến 30-9-2023. Dự kiến sẽ làm việc tại 5 cơ quan gồm Đảng bộ hai Sở KH&ĐT, GTVT, Ban Thường vụ Quận ủy Ninh Kiều và Huyện ủy Cờ Đỏ, Chi bộ Ban Quản lý các khu công nghiệp. Thời gian thông báo dự thảo báo cáo giám sát dự kiến trong khoảng cuối tháng 10-2023.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Văn Hiểu – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ, Chủ tịch HĐND TP, đề nghị Ban cán sự Đảng UBND TP hoàn thiện sớm báo cáo của TP gửi thường trực Thành ủy để nghiên cứu đóng góp, tổng hợp báo cáo để gửi đoàn giám sát trong tháng 8.

Đối với năm đơn vị được giám sát, ông đề nghị các đơn vị này có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đầy đủ các nội dung theo đề cương mà đoàn giám sát đã nêu ra để phục vụ đoàn giám sát tốt nhất.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.