Lý do dự thảo Quy hoạch TP Cần Thơ chưa được HĐND thông qua

(PLO)- Dự thảo nghị quyết về Quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 chưa được HĐND TP Cần Thơ thông qua vì còn nhiều vấn đề phải chỉnh sửa, hoàn chỉnh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-7, Kỳ họp thứ 11 HĐND TP Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức phiên bế mạc với phần thông qua các dự thảo nghị quyết.

Đại diện Sở KH&ĐT giải thích một số vấn đề đại biểu HĐND TP nêu ra trong dự thảo nghị quyết về Quy hoạch TP Cần thơ tại kỳ họp. Ảnh: NHẪN NAM

Đại diện Sở KH&ĐT giải thích một số vấn đề đại biểu HĐND TP nêu ra trong dự thảo nghị quyết về Quy hoạch TP Cần thơ tại kỳ họp. Ảnh: NHẪN NAM

Trong đó, có một dự thảo nghị quyết chưa được thông qua tại kỳ họp lần này là dự thảo nghị quyết về việc thông qua Quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Sau khi thư ký kỳ họp trình bày về dự thảo nghị quyết và xin ý kiến đại biểu về các nội dung của dự thảo, đại biểu HĐND TP, Chủ tịch UBND TP Trần Việt Trường đã góp ý về nhiều nội dung.

Cụ thể, trong dự thảo nêu mục tiêu đến năm 2030 quy mô dân số TP đạt 1,375 triệu dân nhưng theo quản lý của Công an TP, tới thời điểm này số nhân khẩu quản lý là 1.381.980 người, số này đã vượt số dự kiến trên.

Vì vậy, ông đề nghị dân số ước tăng 1,7-1,8 triệu dân vào năm 2030; ước đến năm 2050 từ 2,2-2,5 triệu dân.

Về các trục phát triển, ông Trường đề nghị bổ sung tuyến đường Vành đai phía Tây vào trục phát triển. Về ba vùng phát triển, ông Trường đề nghị vùng thứ nhất bổ sung thêm quận Ô Môn.

Về phương án quy hoạch hệ thống đô thị, khu vực ngoại thành, ông đề nghị phấn đấu quy hoạch luôn các thị trấn trong dự thảo thành đô thị loại 2, 3 và nâng cấp các xã thì không nêu cụ thể…

Còn về phát triển hệ thống hạ tầng du lịch, đề nghị không nên “ấn” con số 18 cơ sở lưu trú đạt tiêu chuẩn 4-5 sao, nên cân nhắc khoảng mở để phấn đấu quyết tâm cao hơn…

Đại biểu HĐND TP Cần Thơ biểu quyết chưa thông qua dự thảo nghị quyết về việc về việc thông qua Quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ảnh: NHẪN NAM

Đại biểu HĐND TP Cần Thơ biểu quyết chưa thông qua dự thảo nghị quyết về việc về việc thông qua Quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ảnh: NHẪN NAM

Theo yêu cầu của Chủ tọa kỳ họp, Giám đốc Sở KH&ĐT là cơ quan tham mưu cho UBND TP về tờ trình dự thảo nghị quyết giải thích các vấn đề đại biểu nêu.

Sau khi nghe giải đáp của Sở và giải trình của UBND, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ Phạm Văn Hiểu, cho rằng những số liệu chưa chuẩn lẽ ra trong quá trình diễn ra kỳ họp này hoặc là trước khi thông qua nghị quyết này, UBND phải có con số chính thức để chủ tọa tu chỉnh theo, nếu như đó là vấn đề kỹ thuật...

Theo ông Hiểu, vấn đề đại biểu Trần Việt Trường đặt ra không chỉ kỹ thuật mà còn là quan điểm phát triển. Ông đề nghị UBND TP tiếp tục tu chỉnh hết các sai sót và phải thông qua Ban Thường vụ trước khi trình HĐND TP thông qua vào lần sau…

Sau đó, các đại biểu đã biểu quyết nhất trí không thông qua dự thảo nghị quyết về quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.