Bí thư Cần Thơ: Chính quyền hướng dẫn doanh nghiệp làm đúng pháp luật nhưng phải nhanh chóng

(PLO)- Bí thư Cần Thơ chỉ đạo UBND TP, các sở ngành cần giải quyết có trách nhiệm với các kiến nghị, yêu cầu của doanh nghiệp; chính quyền hướng dẫn doanh nghiệp làm đúng pháp luật nhưng phải làm nhanh chóng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 18-7, UBND TP Cần Thơ tổ chức tọa đàm Đối thoại giữa chính quyền và doanh nghiệp (DN) trên địa bàn TP.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: NHẪN NAM

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: NHẪN NAM

Tại đây, đã có nhiều DN nêu lên những thắc mắc, kiến nghị về các vấn đề như giảm lãi suất ngân hàng và vay được nhiều hơn nữa để duy trì sản xuất; đề nghị được giãn nợ, khoanh nợ BHXH; mong giảm tần suất thanh kiểm tra DN để DN tập trung làm kinh tế; đề nghị hỗ trợ về thủ tục giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất; thời gian di dời vào khu công nghiệp; ô nhiễm môi trường…

Theo đó, với từng vấn đề DN nêu ra đã có đại diện các cơ quan liên quan trả lời trực tiếp tại tọa đàm. Ngoài ra, đối với kiến nghị của một DN, lãnh đạo UBND TP cho biết trong tuần sau UBND TP và các sở ngành sẽ cùng họp để giải quyết.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi tọa đàm, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu đánh giá các ý kiến của DN nêu ra tại buổi tọa đàm là rất xác đáng.

Bí thư Cần Thơ cho biết cấp ủy không làm thay chính quyền, nhưng có trách nhiệm đề nghị lãnh đạo chính quyền quan tâm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho DN và cấp ủy cũng sẽ theo dõi, giám sát, chỉ đạo đôn đốc.

Bí thư Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu (bìa phải) trao đổi với doanh nghiệp trong giờ giải lao. Ảnh: NHẪN NAM

Bí thư Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu (bìa phải) trao đổi với doanh nghiệp trong giờ giải lao. Ảnh: NHẪN NAM

Theo đó, với những vấn đề thuộc thẩm quyền cơ quan trung ương ông đề nghị TP tập hợp lại và sớm đề xuất, kiến nghị cơ quan trung ương tháo gỡ khó khăn cho DN.

Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền TP, dù lãnh đạo sở, ngành có trao đổi lại nhưng Bí thư cho rằng DN kiến nghị bằng văn bản thì sở, ngành cũng trả lời bằng văn bản chính thức, để cùng cộng đồng trách nhiệm trong việc theo dõi kết quả.

Cạnh đó, Bí thư Cần Thơ đề nghị lãnh đạo TP, sở, ngành thiết lập kênh thông tin trao đổi trực tiếp, trực diện và tiếp xúc, lắng nghe giải quyết các vấn đề để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

“Đề nghị lãnh đạo UBND TP phân công sở, ngành xem xét thấu đáo, giải quyết có trách nhiệm với các kiến nghị này, cố gắng không để những kiến nghị này kéo dài vì DN đang rất khó khăn về giải quyết công ăn việc làm, giải quyết đơn hàng, khó khăn về lãi suất, khó khăn về thủ tục pháp lý

Đề nghị mỗi cán bộ, công chức, viên chức của TP lấy tinh thần phục vụ DN, người dân là chính để làm sao thúc đẩy hoạt động kinh tế. Nếu như chúng ta không thúc đẩy được hoạt động kinh tế thì từ việc giải quyết công ăn việc làm cho đến đời sống người dân cho đến thu ngân sách địa phương, phát triển hạ tầng… hàng loạt vấn đề sẽ trở nên ách tắc. Quan điểm là chính quyền hướng dẫn DN làm đúng pháp luật nhưng phải làm nhanh chóng” – Bí thư Cần Thơ nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: NHẪN NAM

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: NHẪN NAM

Tiếp thu các chỉ đạo của Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường đề nghị thủ trưởng các sở, ngành liên quan các vấn đề DN có ý kiến sẽ có văn bản chính thức trả lời cho DN trong ba ngày làm việc. Các sở ngành liên quan thường xuyên tổng hợp kiến nghị của DN gửi cho UBND TP để kịp thời tháo gỡ khó khăn; chủ động cung cấp thông tin về thị trường, hỗ trợ DN mở rộng thị trường, xúc tiến đầu tư…

Ông giao cho Sở Nội vụ thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, thực hiện triệt để khắc phục tình trạng nhũng nhiễu, yêu cầu thêm các loại giấy tờ không có trong quy định hoặc tự vẽ ra. TP cũng cam kết khắc phục triệt để việc giải quyết chậm các yêu cầu, kiến nghị của DN.

“Đề nghị các DN, doanh nhân có yêu cầu, kiến nghị thì gửi trực tiếp về UBND TP hoặc gửi lên app Can Tho Smart, hoặc gửi tin nhắn cho thường lãnh đạo UBND hoặc cứ gửi tin nhắn, gọi điện trực tiếp cho tôi, chúng tôi sẽ có trả lời, tháo gỡ khó khăn cho DN” – ông Trường nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.