Điện lực Vĩnh Tân dừng hoạt động để phòng, chống bão

(PLO)- Chủ tịch tỉnh Bình Thuận đã đến Trung tâm điện lực Vĩnh Tân, yêu cầu tập trung các phương án ứng phó kịp thời các sự cố môi trường xảy ra, sơ tán toàn bộ chuyên gia, kỹ sư, công nhân khỏi công trường.
Chiều 3-11, tin từ UBND huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cho biết toàn bộ hoạt động tại Trung tâm điện lực Vĩnh Tân ở xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong đã dừng kể từ 17 giờ cùng ngày để tập trung ứng phó với diễn biến của cơn bão số 12.
Theo UBND huyện Tuy Phong, huyện đã chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh cùng các chủ đầu tư nhà máy nhiệt điện tại Trung tâm điện lực Vĩnh Tân xây dựng phương án đảm bảo an toàn tài sản tại dự án, cũng như đảm bảo tính mạng con người đang sinh sống và làm việc tại đây.
Được biết sáng cùng ngày, đoàn công tác của UBND huyện Tuy Phong đã đến kiểm tra công tác phòng chống cơn bão số 12 tại các khu vực xung yếu gồm kho than Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2, khu neo đậu cảng tổng hợp Vĩnh Tân, công trường Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1, kênh thoát lũ Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng và bãi xỉ than.
Tại đây, đoàn kiểm tra đã chỉ đạo không để công nhân ở trong các nhà tạm, lán trại tạm mà phải di dời vào các khu nhà ở kiên cố tại các nhà máy nếu có bão đổ bộ. Đặc biệt phải đảm bảo an toàn cho người nước ngoài đang có mặt tại trung tâm nhiệt điện và hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại về tài sản.
Trước đó ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuậnn cũng đã đến Trung tâm điện lực Vĩnh Tân.
Tại bãi tro xỉ và kho than của Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2, ông Hai yêu cầu cần tập trung các phương án ứng phó kịp thời các sự cố môi trường xảy ra. Các đơn vị phải dừng toàn bộ hoạt động thi công, sơ tán toàn bộ chuyên gia, kỹ sư, công nhân không có nhiệm vụ trực phòng chống bão và vận hành nhà máy ra khỏi công trường.
Riêng tại cảng tổng hợp Vĩnh Tân đã có khoảng 70 tàu cá của ngư dân đã vào tránh bão an toàn. Lực lượng biên phòng cùng UBND Tuy Phong cũng thông báo các hộ nuôi tôm, cá biển trong lồng bè, các doanh nghiệp nuôi tôm, công ty thủy sản chủ động chằng chống, bảo vệ tài sản, kiên quyết không cho người dân ở lại các khu vực nguy hiểm và vận động họ lên sống tại các vị trí an toàn hơn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.