Gia Lai chủ động phòng chống bão số 12

(PLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Công điện số 15/CĐ-UBND yêu cầu các cấp, ngành và toàn thể nhân dân trên địa bàn theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, ảnh hưởng của cơn bão số 12 và chủ động triển khai công tác ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ.

UBND tỉnh nhấn mạnh chính quyền địa phương cần tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến của cơn bão số 12 và chủ động triển khai quyết liệt các biện pháp ứng phó kịp thời, hiệu quả với ảnh hưởng của bão.

Đường bị cô lập vì bão lũ đợt trước ở Gia Lai

Nhất là chủ động đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, tài sản của Nhà nước và nhân dân; tập trung triển khai công tác ứng phó với mưa lớn gây sạt lở đất đá ở các khu vực ven sườn đồi, taluy các đường giao thông và lũ, lũ quét, lũ cô lập, sạt lở ở các khu vực ven sông, suối, vùng trũng thấp; chủ động tổ chức di dời dân vùng lũ, lũ quét, lũ cô lập, sạt lở đất đá đến nơi an toàn khi cần thiết.

Triển khai các phương án phòng-chống ngập úng, bảo vệ sản xuất nông nghiệp, nhất là nuôi trồng thủy sản; bảo vệ nhà cửa, kho hàng, trụ sở, công trình; kiểm soát, hướng dẫn giao thông an toàn các khu vực có nguy cơ ngập sâu, nước chảy siết.

Rà soát các kế hoạch, phương án phòng-chống, ứng phó, khắc phục thiệt hại do bão lũ, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó với mọi tình huống, sự cố bất thường do ảnh hưởng của cơn bão số 12 gây ra. Chủ động sử dụng ngân sách địa phương để khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra theo đúng quy định.

UBND tỉnh yêu cầu Sở NN&PTNT tổ chức trực ban 24/24 giờ trong thời gian cơn bão số 12 để kịp thời tham mưu, đề xuất việc chỉ đạo ứng phó với bão lũ; hướng dẫn địa phương thu hoạch cây trồng, hoa màu khi đã đủ độ chín, chủ động triển khai biện pháp giảm thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp; hướng dẫn chính quyền địa phương.

Các chủ đập thủy lợi vận hành an toàn hồ chứa thủy lợi, chủ động hạ mực nước hồ chứa để đón lũ, góp phần cắt giảm lũ cho hạ du, không để gây lũ nhân tạo do xả lũ hồ chứa thủy lợi, triển khai các biện pháp bảo vệ hồ đập và công trình thủy lợi.

Sở Công Thương có trách nhiệm đảm bảo an toàn hoạt động các cơ sở công nghiệp; chỉ đạo các chủ đập thủy điện vận hành an toàn hồ chứa thủy điện, chủ động hạ mực nước đón lũ, phối hợp điều tiết liên hồ chứa góp phần cắt giảm lũ cho vùng hạ du, không để gây lũ nhân tạo do xả lũ hồ chứa thủy điện; triển khai các biện pháp đảm bảo hệ thống truyền tải điện và lưới điện; sẵn sàng khắc phục nhanh sự cố, đảm bảo cấp điện…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.