Hội An đã sạch, đẹpsau lũ lịch sử

(PL)- Suốt cả ngày và đêm 8-11, hàng trăm người dân cùng lực lượng dân quân, công an, bộ đội… cật lực dọn rác, cào bùn non để trả lại vẻ đẹp vốn có của TP Hội An, nơi sẽ diễn ra sự kiện tại Tuần lễ cấp cao APEC 2017.

Chiều 9-11, theo ghi nhận của chúng tôi, các tuyến đường chính của phố cổ Hội An như Bạch Đằng, Trần Phú, Nguyễn Thái Học, Nguyễn Thị Minh Khai… đã được dọn vệ sinh sạch sẽ, mọi sinh hoạt của người dân phố cổ đã trở lại bình thường. Khách quốc tế tới tham quan phố cổ rất đông.

Ông Nguyễn Văn Vân (chủ cửa hàng bán đồ lưu niệm trên đường Trần Phú) cho hay: “Nghe nói phu quân, phu nhân của các đại biểu APEC sẽ tham quan phố cổ. Tôi đang rất ngóng chờ được tận mắt gặp họ. Người Việt Nam nổi tiếng hiếu khách, chúng tôi đều hy vọng các đại biểu sẽ có những ấn tượng đẹp khi tham quan Hội An”.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An, cho hay: Mọi công tác chuẩn bị cho các sự kiện của APEC 2017 đã hoàn thành khoảng 95%. Chúng tôi đã sẵn sàng đón các đại biểu tới tham quan TP xinh đẹp này.

• Liên quan công tác tìm kiếm các thuyền viên bị mất tích và cứu nạn các con tàu bị chìm ở biển Quy Nhơn, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Thiếu tướng Lê Mạnh Tiến, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ-cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu, cho biết: Ngày 9-11, các lực lượng cứu nạn đã tìm thấy thêm một thi thể cách khu vực phao số 0 cảng Quy Nhơn khoảng 1 hải lý.

Cũng theo Thiếu tướng Tiến, hiện có 18 tàu cứu nạn tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích. Lực lượng tăng cường 26 đặc công nước thuộc Lữ đoàn 126 Quân chủng Hải quân tham gia lặn tìm các nạn nhân. Trên bờ biển, các lực lượng sử dụng flycam bay quan sát các đoạn bờ biển địa hình phức tạp để tìm.

Liên quan việc xử lý số dầu trong các con tàu chìm, ngoài Trung tâm 2 của Bộ Quốc phòng có mặt ngay từ đầu thì tàu chuyên dụng xử lý tràn dầu từ Đà Nẵng đã vào Quy Nhơn.

Trung tâm Ứng phó sự cố tràn dầu miền Trung sẽ phối hợp thực hiện cùng lúc các giải pháp liên quan như hút dầu từ các tàu chìm, sử dụng phao vây, chuẩn bị hóa chất… để ngăn ngừa sự cố tràn dầu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.