Đi mua ruốc tươi nuôi cá bị chặn vì không có giấy đi đường

(PLO)- Người đi lại liên xã trong tỉnh Cà Mau không có giấy đi đường có thể bị xử phạt từ 1 đến 3 triệu đồng trong những ngày giãn cách xã hội.

Sáng nay (19-7), ông K., một nông hộ ở xã Khánh An, huyện U Minh phản ảnh với phóng viên PLO rằng khi đi mua ruốc tươi về cho cá ăn thì bị Công an huyện U Minh buộc quay đầu xe. 

Ông K. đang nuôi thủy sản ở xã Khánh An, huyện U Minh, thường xuyên đi mua ruốc tươi của ngư dân ven Biển Tây để làm thức ăn cho thủy sản. Lịch trình đến điểm mua phải qua nhiều xã của huyện U Minh.

Mẫu giấy đi đường ở Cà Mau. Ảnh: TRẦN VŨ

Trao đổi qua điện thoại với chúng tôi, ông Nguyễn Chí Dũng, Trưởng Công an huyện U Minh, tỉnh Cà Mau cho biết việc đi lại giữa các xã và từ ngoài huyện vào thì buộc phải có giấy đi đường.

"Giấy đi đường đó do UBND xã cấp, thể hiện rõ tên người, phương tiện, lịch trình. Ví dụ, một người cư ngụ xã Khánh Hội, cũng trong huyện U Minh đang làm việc cho một Công ty, doanh nghiệp ở thị trấn U Minh thì buộc phải có giấy đi đường do xã Khánh Hội cấp, thể hiện rõ tên họ, phương tiện, lịch trình đi lại. Giấy này sẽ được sử dụng trong suốt thời gian giãn cách xã hội"- ông Dũng lý giải. 

Với trường hợp đi lại trong xã vì nhu cầu thực sự cần thiết như mua gạo, mì, thịt, rau, củ, quả... thì không phải có giấy đi đường. Tức muốn đi mua ở xã khác vẫn phải có giấy đi đường để cán bộ kiểm tra biết được người đi từ đâu. Người đi thu mua nông, thủy sản di chuyển liên xã trở lên cũng phải có giấy đi đường. 

Ông Dũng cho biết, bắt đầu từ ngày mai 20-7-2021, người vi phạm sẽ bị xử phạt từ 1 đến 3 triệu đồng. 

Con ruốc tươi ở Cà Mau. Ảnh: TRẦN VŨ

Trao đổi với chúng tôi về trường hợp người đi mua con ruốc ở U Minh, ông Nguyễn Đức Thánh, Chánh văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho rằng tinh thần chỉ đạo chung là địa phương linh hoạt xử lý, kiểm soát chặt việc di chuyển và tạo điều kiện cho người dân sản xuất bình thường, không bị gián đoạn ở khâu nào. 

Ông Thánh cũng cho biết từ sự việc người mua ruốc, UBND tỉnh sẽ sớm  ban hành quy định cụ thể hơn để các địa phương thực hiện thống nhất trong những ngày giãn cách.

Đến nay, qua khảo sát của phóng viên, tại địa bàn tỉnh Cà Mau, không phải người dân nào cũng đã rõ việc ai là người phải có giấy đi đường.

Tại thành phố Cà Mau, chúng tôi không thấy các chốt kiểm soát việc dân đi lại giữa các phường. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.