Đếm không xuể hư hỏng ở đê bao sông Sài Gòn

(PLO)- Hầu hết cống ngăn triều bị rỉ sắt, hư roăng, mất thanh đỡ. Trong khi đó, mặt đê bị lún trũng, nhiều đoạn nước sông liên tục vào gây ngập.

Đó là cảnh tượng xảy ra liên tục ở công trình đê bao bờ hữu sông Sài Gòn (đoạn qua địa bàn quận 12, TP.HCM), nhất là đoạn chạy qua địa bàn phường An Phú Đông.

Có mặt trên tuyến đê này vào những ngày cuối tháng 6 và đầu tháng 7-2016, chúng tôi nhận thấy phần lớn các vị trí hư hỏng vẫn chưa được khắc phục, dù UBND phường An Phú Đông đã nhiều lần kiến nghị sửa chữa.

 Đếm không xuể hư hỏng ở đê bao sông Sài Gòn ảnh 1
Nhiều cống ngăn triều ở khu vực phường An Phú Đông, quận 12 bị mất thanh giằng, phải thay bằng thanh củi. Ảnh: KB

 Chỉ cho chúng tôi xem hàng loạt cống ngăn triều bị lấy mất thanh giằng, vách cống không thể ngăn được nước, một thành viên của lực lượng quản lý đê nhân dân - phường An Phú Đông ngao ngán nói: “Hầu hết cống ngăn triều ở đoạn thuộc phường An Phú Đông đều bị hư hỏng. Mới đây có một cống còn bị bung gãy, nước tràn vào gây ngập trên diện rộng. Chúng tôi phải sử dụng kinh phí của phường để sửa chữa những chỗ hư hỏng này”.

Trước tình trạng hư hỏng kéo dài trên tuyến đê bao bờ hữu sông Sài Gòn, trong tháng 6-2016, Sở NN&PTNT TP.HCM đã tổ chức đoàn kiểm tra và ghi nhận hầu hết các gói thầu trên địa bàn quận 12 đều có xảy ra hư hỏng.

 Đếm không xuể hư hỏng ở đê bao sông Sài Gòn ảnh 2Hầu hết cống ngăn triều trên đê bao sông Sài Gòn bị nước tràn qua khe hở, khi triều dâng cao nước tràn qua đỉnh cống. Ảnh: KB

Cụ thể, tại gói thầu 1A, có 13 cống điều tiết đều bị rỉ sắt, hư hỏng ty, ổ đỡ, hở tường chắn. Mặt đê nhiều đoạn bị lún, sạt lở. Phần lớn các cống ngăn triều bị nước tràn qua đỉnh cửa cống. Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại gói thầu 1B, 1C, 2C, 3A, 5A và gói thầu 7B. Hiện nhiều vị trí hư hỏng chỉ được gia cố tạm, như thanh giằng được thay thế bằng thanh… củi.

Sở NN&PTNT cho biết hiện TP.HCM đang bước vào mùa mưa bão nên tình trạng hư hỏng đê bao sông Sài Gòn phải được sửa chữa trước ngày 15-7. Đối với các vị trí hư hỏng cống ngăn triều phải được sửa chữa trước ngày 20-7.

 Đếm không xuể hư hỏng ở đê bao sông Sài Gòn ảnh 3
Sở NN&PTN TP.HCM yêu cầu những đoạn đê trũng thấp lầy lội phải được sửa chữa trước ngày 15-7. Ảnh: KB

Công trình thủy lợi bờ hữu sông Sài Gòn (quận 12, Hóc Môn) là một trong hai tiểu dự án thuộc Công trình chống lũ hạ du sông Sài Gòn, được Bộ NN&PNT phê duyệt tại Quyết định số 411/ngày 23/2/2010 với tổng mức đầu tư hơn 454 tỉ đồng. Tuyến đê ven sông dài khoảng 17 km, có 87 cống.

Trước đây chủ đầu tư dự án là một ban quản lý công trình thuộc Sở NN&PNNT TP, sau chuyển sang Trung tâm Chống ngập TP.HCM. Hiện nay, đơn vị tiếp nhận quản lý công trình là Công ty TNHH MTV Khai thác dịch vụ thủy lợi TP.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.