Hơn 140 điểm lấn chiếm hành lang sông Sài Gòn

Nhiều trường hợp sau khi bị xử phạt lại tiếp tục xây mới phần lấn chiếm.

Số liệu trên được thống kê từ báo cáo của chín quận, huyện có sông Sài Gòn đi qua trong đợt tổng rà soát về tình hình quản lý, sử dụng hành lang an toàn sông Sài Gòn theo yêu cầu của UBND TP.HCM. Những trường hợp này bao gồm xây dựng trước và sau khi có Quyết định 150/2004 của UBND TP quy định về hành lang an toàn sông Sài Gòn.

Trong số chín quận, huyện chỉ có hai quận 1 và 4 không có trường hợp nào vi phạm. Địa phương vi phạm nhiều nhất là quận Thủ Đức với 79 trường hợp, quận 2 với 17 trường hợp. Theo báo cáo của quận 2, quy hoạch một số dự án tại phường Thảo Điền có mép bờ bao (hoặc rạch giao đất) không trùng với quy hoạch mép bờ bao sông Sài Gòn do Sở GTVT công bố năm 2008. “Do đó, một số hộ dân mua đất tiếp giáp sông Sài Gòn đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong đó có một phần đất nằm trong hành lang bảo vệ sông Sài Gòn theo Quyết định 150/2004 của TP” - quận cho biết.

Hơn 140 điểm lấn chiếm hành lang sông Sài Gòn ảnh 1

Các chủ nhà hàng tại dự án Làng nghệ nhân Hàm Long cho xây dựng bờ kè lấn hành lang bảo vệ sông Sài Gòn. Ảnh: MINH QUÝ

Cũng tại quận 2, dự án Làng nghệ nhân Hàm Long, phường Thạnh Mỹ Lợi đã xây dựng hoàn chỉnh dù chưa được giao đất. Trong dự án này có đến chín trường hợp tự ý làm kè chống sạt lở trái phép. Dù quận đã tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ nhưng các hộ dân không thực hiện mà còn lấn chiếm thêm. Theo ghi nhận của PV, tại khu vực này còn nhiều nhà hàng, biệt thự xây dựng sát sông Sài Gòn, phía tiếp giáp bờ sông được các chủ đầu tư xây dựng bờ kè đá rất kiên cố. Nếu tính theo mốc 50 m thì những nhà hàng này nằm trọn trong hành lang bảo vệ sông.

Được biết, TP đã giao Sở Tư pháp và Sở Xây dựng đề xuất hướng xử lý đối với các trường hợp vi phạm. Đồng thời, Sở Xây dựng phải rà soát về tình hình lấn chiếm kênh rạch trên toàn TP.

Nhà Bè: 55 trường hợp lấn chiếm sông, rạch

Ngày 26-11, Sở Xây dựng TP.HCM cùng các sở, ngành đã kiểm tra tình hình lấn chiếm hành lang trên bờ sông, kênh, rạch tại huyện Nhà Bè. Theo Phòng Quản lý đô thị TP, toàn huyện có 142 tuyến sông, kênh, rạch. Trong đó, huyện quản lý 76 tuyến với chiều dài hơn 37,6 km; Khu Quản lý đường sông quản lý 66 tuyến. Thời gian qua, huyện phát hiện 55 trường hợp xây dựng vi phạm lấn chiếm hành lang bảo vệ sông, kênh, rạch. Tới đây, huyện sẽ cưỡng chế một số công trình vi phạm.

VIỆT HOA

CẨM TÚ - M.QUÝ

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.