Đề xuất lập bốn đoàn kiểm tra về chống tham nhũng

Ngày 9-7, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng họp phiên thứ 5. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chủ trì phiên họp.

Báo cáo tại phiên họp, ông Nguyễn Bá Thanh - Trưởng ban Ban Nội chính Trung ương - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng cho biết: 6 tháng đầu năm 2014, công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền quan tâm triển khai và đạt được kết quả tích cực trên một số mặt công tác.

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tiếp tục phát huy vai trò chỉ đạo, phối hợp, kiểm tra, đôn đốc  công tác phòng, chống tham nhũng trong phạm vi cả nước.

Đề xuất lập bốn đoàn kiểm tra về chống tham nhũng ảnh 1Ông Nguyễn Bá Thanh, Trưởng Ban Nội chính Trung ương báo cáo tại Phiên họp
Do có sự chỉ đạo tập trung, sâu sát của Ban Chỉ đạo và trách nhiệm cao của các cơ quan thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng tiếp tục được đẩy mạnh, có bước chuyển biến tương đối rõ rệt, nhất là trong xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm như: Vụ án Huỳnh Thị Huyền Như; vụ án Vũ Việt Hùng; vụ án Nguyễn Đức Kiên; xét xử phúc thẩm vụ án Dương Chí Dũng cùng đồng phạm, theo đúng quy định của pháp luật.

Qua thanh tra đã phát hiện 23 vụ, 32 đối tượng có hành vi liên quan đến tham nhũng với số tiền trên 68 tỷ đồng, đã thu gần 47 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra cả nước đã khởi tố 102 vụ với 198 bị can về các tội tham nhũng. Viện Kiểm sát các cấp đã truy tố 122 vụ với 277 bị can về các tội tham nhũng. Tòa án các cấp đã xét xử sơ thẩm 84 vụ với 217 bị cáo về các tội tham nhũng.

Từ nay tới cuối năm 2014, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đề xuất thành lập 4 đoàn công tác kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp tại 8 tỉnh. Qua đó kịp thời có biện pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác đấu tranh chống tham nhũng hiện nay. Thời gian thực hiện từ 15/9 đến 15/11/2014.

Cùng với công việc này sẽ tiến hành hoạt động kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng tại một số cơ quan, tổ chức Trung ương. Theo kế hoạch, các thành viên Ban Chỉ đạo sẽ kiểm tra, đôn đốc tại 7 cơ quan: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông- Vận tải, Bộ Tài chính, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Thời gian kiểm tra đến trước ngày 30/11/2014.

Phát biểu kết luận phiên họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, phát huy những kết quả của năm 2013, trong nửa đầu năm 2014, công tác phòng, chống tham nhũng đạt được kết quả khá nổi bật.

Đề xuất lập bốn đoàn kiểm tra về chống tham nhũng ảnh 2Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Phiên họp thứ 5, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng 
Đặc biệt tháng 5 vừa qua, lần đầu tiên, Ban Chỉ đạo tổ chức một Hội nghị toàn quốc về phòng, chống tham nhũng với nhiều nội dung quan trọng có tác dụng tốt.

Quan trọng nhất là qua hội nghị, các cấp ủy đảng, các cơ quan các cấp thấy rõ hơn trách nhiệm của mình trong lãnh đạo, chỉ đạo, tiến hành đấu tranh phòng, chống tham nhũng. 

Tuy nhiên, Tổng Bí thư cũng đánh giá hoạt động phòng chống tham những còn một số hạn chế tồn tại trong công tác xây dựng thể chế, công tác tuyên truyền, công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng, hoạt động của các thành viên Ban Chỉ đạo chưa đều tay…

Đề cập về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Tổng Bí thư nhấn mạnh cần tiếp tục xác định và quán triệt công tác phòng, chống tham nhũng sắp tới vẫn rất gian nan, phức tạp và hết sức khó khăn, vẫn còn nhiều việc làm, đòi hỏi sự kiên trì, kiên quyết.

Từng đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo và cơ quan thường trực là Ban Nội chính Trung ương phải chủ động đề xuất, tham mưu theo lĩnh vực được phân công.

Tổng Bí thư chỉ rõ: Phải tiếp tục xác định công tác phòng chống tham nhũng là nhiệm vụ thường xuyên, hết sức quan trọng, khó khăn, phức tạp, phải làm kiên quyết, kiên trì, ngày càng bài bản, nhuần nhuyễn hơn. Kinh nghiệm vừa qua cho thấy rõ điều này.

Phòng, chống tham nhũng là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, của cả hệ thống chính trị nhưng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng của Trung ương có trách nhiệm trực tiếp. Tiếp tục đưa các nội dung của Hội nghị toàn quốc về phòng, chống tham nhũng tới các tỉnh ủy, thành ủy, các cấp, các ngành thông qua việc làm tốt công tác tuyên truyền, thông tin.

Tổng Bí thư cũng đề nghị tiếp tục bám sát các công việc thường xuyên nêu trong chương trình công tác cả năm 2014 và 8 nhiệm vụ công tác trong 6 tháng cuối năm mà Thường trực Ban Chỉ đạo đã đề xuất; quan tâm, tăng cường công tác xây dựng thể chế, luật pháp, khắc phục những kẽ hở trong pháp luật. Ban Chỉ đạo tiếp tục theo dõi tiến độ điều tra, truy tố, xét xử của 14 vụ án, 6 vụ việc tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Tổng Bí thư lưu ý tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của Ban Chỉ đạo để tăng cường phối hợp đảm bảo thiết thực, hiệu quả theo cơ chế đã được xác định./.

Theo Vũ Duy/VOV

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.