Vụ Huyền Như: Chẳng lẽ một điều luật lại bị chẻ làm đôi?

Vụ Huyền Như: Chẳng lẽ một điều luật lại bị chẻ làm đôi?

(PLO)- Chiều ngày 29-12, phần đối đáp của phiên phúc thẩm Huỳnh Thị Huyền Như cùng đồng phạm chiếm đoạt 4.000 ttỉ đồng  bước vào phần căng thẳng khi hai đơn vị ACB và NaviBank phản bác các ý kiến của luật sư VietinBank, luật sư của Huyền Như và cả công tố viên.
Các ngân hàng trong vụ Huyền Như đều né lỗi

Các ngân hàng trong vụ Huyền Như đều né lỗi

(PL)- Ngày 18-12, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM tiếp tục phiên xử Huỳnh Thị Huyền Như với phần xét hỏi. Phiên xử trở nên nóng khi hai nguyên đơn dân sự - Ngân hàng (NH) NaviBank và ACB đều níu áo VietinBank đòi bồi thường.
Phúc thẩm Huyền Như: Khách hàng mất tiền vì chữ ký giả, lỗi ngân hàng?

Phúc thẩm Huyền Như: Khách hàng mất tiền vì chữ ký giả, lỗi ngân hàng?

(PLO) - Buổi xét hỏi đầu tiên 16-12 của phiên phúc thẩm vụ án Huỳnh Thị Huyền Như (nguyên quyền trưởng Phòng Giao dịch Điện Biên Phủ VietinBank Chi nhánh TP.HCM) và các đồng phạm lừa đảo gần 4.000 tỉ đồng chủ yếu xoay quanh các vấn đề về nghiệp vụ, nguyên tắc hoạt động cơ bản của ngân hàng và khách hàng.
Hôm nay phúc thẩm vụ án Huyền Như

Hôm nay phúc thẩm vụ án Huyền Như

(PL)- Huỳnh Thị Huyền Như đã được di lý từ Hà Nội vào TP.HCM, việc xác định tư cách tố tụng của nguyên đơn dân sự và người bị hại vẫn chưa có gì thay đổi.
Bầu Kiên bị đề nghị y án 30 năm tù

Bầu Kiên bị đề nghị y án 30 năm tù

(PL)- VKS đề nghị HĐXX không chấp nhận kháng cáo của cả sáu bị cáo, trong đó có bầu Kiên và bị đơn dân sự, giữ nguyên các quyết định của bản án sơ thẩm.
Điểm những diễn biến chính tại phiên sơ thẩm xét xử bầu Kiên

Điểm những diễn biến chính tại phiên sơ thẩm xét xử bầu Kiên

(PLO)- Sáng nay (28-11), Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm xét xử Nguyễn Đức Kiên và các đồng phạm trong vụ án kinh doanh trái phép, trốn thuế, lừa đảo chiếm đoạt tái sản và cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. 
Chiêu lừa mới của người cho thuê nhà trọ

Chiêu lừa mới của người cho thuê nhà trọ

(PL)- Dù không còn phòng trống nhưng chủ nhà vẫn liên tục dụ khách hàng đặt tiền cọc giữ phòng rồi sau đó đưa ra bản hợp đồng với những điều khoản vô lý khiến nạn nhân bỏ của chạy lấy người hoặc đành ngậm ngùi ở ghép với giá trên trời.