Đề nghị dừng cấp phép nhận chìm 2,4 triệu m3 bùn, cát

(PL)- Bình Thuận lo lắng vật chất nạo vét nước thải, khói, tro xỉ... từ cụm nhiệt điện Vĩnh Tân sẽ vượt quá khả năng chịu tải của Khu bảo tồn biển Hòn Cau và khu vực biển Vĩnh Tân.

Ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, vừa có công văn kiến nghị Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành liên quan đến các biện pháp tăng cường công tác bảo vệ môi trường của Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân.

Theo đó, ngoài việc đề nghị đưa Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân vào chương trình giám sát đặc biệt, tỉnh còn kiến nghị dừng cấp phép nhận chìm 2,4 triệu m3 vật chất nạo vét của Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 xuống biển Bình Thuận.

Vượt khả năng chịu tải của Khu bảo tồn Hòn Cau

Theo UBND tỉnh Bình Thuận, việc tác động môi trường cộng hưởng của Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân là rất lớn.

Tại đây có năm nhà máy nhiệt điện và cảng tổng hợp Vĩnh Tân sẽ có các hoạt động: Nhận chìm vật chất nạo vét, các bãi thải xỉ (tổng lượng tro, xỉ phát sinh khoảng 3,3 triệu tấn/năm), tổng lượng nước làm mát của năm nhà máy thải ra biển khoảng 28,3 triệu m3/ngày), khói… Các hoạt động này cộng hưởng sẽ vượt quá khả năng chịu tải của Khu bảo tồn biển Hòn Cau, ảnh hưởng lớn đến khu vực biển Vĩnh Tân là nơi sản xuất tôm giống tập trung uy tín của cả nước.

Bình Thuận đã có nhiều công văn kiến nghị Thủ tướng, Bộ TN&MT, Công Thương một số vấn đề nhằm tăng cường công tác đảm bảo môi trường cho Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân.

Để hạn chế tối đa các sự cố môi trường do hoạt động từ các dự án tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân có thể gây ra, Bình Thuận tiếp tục kiến nghị Thủ tướng có ý kiến chỉ đạo Bộ TN&MT sớm kiểm tra tất cả dự án tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân.

Theo đó, cần đánh giá tác động môi trường tổng thể cho toàn bộ các dự án tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, kể cả việc giải nhiệt nước làm mát của các nhà máy khi thải vào môi trường, đưa ra các giải pháp phòng chống, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường cho phù hợp với thực tế tại khu vực. Đồng thời đánh giá khả năng chịu tải của hệ sinh thái, rạn san hô, rong, cỏ biển và các loài thủy sinh vật khác của Khu bảo tồn biển Hòn Cau.

Họa đồ Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân ở Bình Thuận. Ảnh: P.NAM

Dừng việc nhận chìm vật chất nạo vét

Bình Thuận cũng kiến nghị trung ương sớm đưa Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân vào chương trình giám sát đặc biệt về môi trường tại khu vực theo chỉ đạo của Thủ tướng (Công văn 10188/VPCP-KTN ngày 25-11-2016).

Cạnh đó, sớm có hệ thống quan trắc tự động không khí, chất lượng nguồn nước làm mát đổ ra vùng biển ven bờ tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, lắp đặt hệ thống quan trắc tự động hệ sinh thái xung quanh Khu bảo tồn biển Hòn Cau.

Hòn Cau thoát “án” 1 triệu m3 vật chất nạo vét

Ngày 23-6-2017, Bộ TN&MT cấp phép cho Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 được nhận chìm vật liệu nạo vét từ vũng quay tàu gần khu vực bảo tồn Hòn Cau.

Sau khi bị các nhà khoa học và báo chí phản ứng, ngày 16-8, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến của ông về phương án không nhận chìm 1 triệu m3 vật chất nạo vét từ Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 theo phương án đề xuất của Bộ TN&MT, điều chỉnh các nội dung về bảo vệ môi trường theo quy định để bảo vệ môi trường cho khu vực này.

Đối với khối lượng nạo vét vũng quay tàu vào bến của các nhà máy nhiệt điện tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, đặc biệt là hồ sơ đề nghị cấp phép nhận chìm 2,4 triệu m3 vật chất nạo vét của Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 và khối lượng nạo vét khơi thông luồng lạch hằng năm, Bình Thuận đề nghị Bộ TN&MT tạm dừng việc xem xét, cấp phép nhận chìm ở vùng biển Bình Thuận. Các cơ quan trung ương nghiên cứu, sử dụng vật chất nạo vét vào việc san lấp mặt bằng, lấn biển, chống xói lở bờ biển và các dự án phát triển hạ tầng khác đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.

Bình Thuận cũng kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công Thương giao một đơn vị làm đầu mối quản lý, điều hành chung tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân để chịu trách nhiệm về những vấn đề có tính chất tổng hợp giữa các nhà máy…

Ngoài ra cần xây dựng phương án xử lý khi xảy ra sự cố vỡ bờ bao hồ chứa nước mưa trong bãi thải xỉ, phối hợp với địa phương diễn tập để chủ động thực hiện khi có sự cố xảy ra.

Tháng 7-2017, Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) thuộc EVN xúc tiến xin giấy phép đổ xuống biển Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong (Bình Thuận) 2,4 triệu m3vật chất sau nạo vét.

Khối lượng bùn, cát này thu được trong quá trình nạo vét luồng và vũng quay tàu để làm cảng 100.000 tấn để nhập than từ Indonesia và Úc cho các nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 3, Vĩnh Tân 4 và Vĩnh Tân 4 mở rộng.

Vị trí mà EVNGENCO3 xin đổ bùn, cát thải sau nạo vét nằm cách vị trí mà Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 trước đây đã được cấp phép đổ 1 triệu m3 (nay đã dừng lại) khoảng 5 km về hướng Bắc và cách Khu bảo tồn biển Hòn Cau 10 km. Theo EVNGENCO3, cuối năm 2017 dự kiến Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 sẽ phát điện nên phải có cảng để nhập than về chạy máy.

EVNGENCO3 cho biết cuối năm 2014 Bộ TN&MT thống nhất đổ 2,4 triệu m3 vật liệu sau nạo vét và mới đây nhất, ngày 3-5-2017, Bộ Công Thương đã phê duyệt quy hoạch hiệu chỉnh, xác định vị trí bãi nhận chìm vật liệu nạo vét luồng và vũng quay tàu 100.000 tấn để nhập than của Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân… 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.