Hải sản chết bất thường gần Nhiệt điện Vĩnh Tân 4

(PLO)- Khu vực này có hiện tượng cá bơi lờ đờ, chết rải rác và một số loài nhuyễn thể hai mảnh vỏ như sò, điệp trồi lên mặt đáy chưa rõ nguyên nhân.

Ngày 22-9, tin từ Sở TN&MT Bình Thuận cho biết đã nhận được văn bản của Sở NN&PTNT và Chi cục Thủy sản Bình Thuận liên quan đến việc vùng biển Vĩnh Tân có hiện tượng cá và các loại nhuyễn thể chết bất thường.

Hải sản chết bất thường gần Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 ảnh 1
Ống khói Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 hoạt động ngày 20-9

Theo Chi cục Thủy sản Bình Thuận, các ngư dân hành nghề lặn hải đặc sản tại xã Vĩnh Hảo, xã Phước Thể (huyện Tuy Phong) cho biết từ ngày 18-9 đến nay tại khu vực phía ngoài Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 kéo dài đến Cửa Sứt (Phước Thể) ra khoảng từ 2-3 hải lý nước biển đục, đen và rất bẩn. Khu vực này có hiện tượng cá bơi lờ đờ, chết rải rác và một số loài nhuyễn thể hai mảnh vỏ như sò, điệp trồi lên mặt đáy chưa rõ nguyên nhân.

Chi cục Thủy sản Bình Thuận đã cử các chuyên viên đến tìm hiểu thì được các ngư dân cho biết, tại một số vùng, nền đáy có hiện tượng bị bồi lắng một lớp bùn dày từ 1-2cm (trước đây là sỏi, cát, san hô vụn).

Các ngư dân và người dân địa phương cho biết cùng thời điểm trên, ống khói của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 cũng hoạt động.

Theo Chi cục Thủy sản Bình Thuận, Chi cục đề nghị Sở TN&MT chỉ đạo cho tiến hành khảo sát, thu mẫu nước biển, chất đáy để tìm ra nguyên nhân gây ra hiện tượng trên giúp ổn định tâm lý, an tâm sản xuất cho bà con ngư dân địa phương.

Qua tìm hiểu của Pháp Luật TP.HCM, theo kế hoạch thì Ban Quản lý Dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân (BQLDA) phối hợp với nhà thầu tiến hành đốt than tổ máy số 1 vào ngày 20-9. Trao đổi với chúng tôi, một lãnh đạo Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4cho biết kế hoạch đốt than tổ máy số 1 đã được BQLDA gửi thông báo cho Tổng cục Môi trường, Sở TN&MT Bình Thuận; UBND và UBMTTQVN xã Vĩnh Tân.

Vị lãnh đạo này cũng cho hay, do Dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị vận hành thử nghiệm hiệu quả từng phần nên BQLDA sẽ phối hợp với nhà thầu tổ chức thực hiện. Trường hợp gây ra sự cố môi trường sẽ dừng ngay vận hành thử nghiệm để báo cáo kịp thời tới các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền để được hướng dẫn giải quyết theo quy định.

Được biết, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 gồm hai tổ máy với công suất lắp đặt 1.200MW, sản lượng điện sản xuất hàng năm khoảng 7,2 tỷ kWh, tổng mức đầu tư trên 36.000 tỉ đồng. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.