Đề nghị 49 đến 53 năm tù cho nhóm lừa bán thiên thạch giả

(PLO) - Chiều 22-9, TAND TP Cần Thơ tiếp tục xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với các bị cáo Trần Văn Phương, Trần Văn Ngọc, Vi Xuân Uyên và Nguyễn Văn Đoàn. Đến 17 giờ 15, tòa tuyên bố tạm dừng phần tranh luận và sẽ tiếp tục phần này vào 8 giờ sáng mai (23-9).

Các bị cáo từ trái qua: Đoàn, Ngọc, Uyên, Phương (ngồi do sức khỏe yếu) đang nghe VKS luận tội tại tòa chiều 22-9. Ảnh: N.NAM 

Trong phần luận tội, VKS cho rằng hành vi của các bị cấu kết chặt chẽ, bổ sung, hỗ trợ cho nhau, có tổ chức, có bàn bạc, thỏa thuận ăn chia khi chiếm được tài sản. Trong đó, bị cáo Uyên là chủ mưu vạch kế hoạch; bị cáo Phương, Ngọc giúp sức tích cực; bị cáo Đoàn là người thực hành, trực tiếp lừa dối. Các bị cáo gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, phạm tội liên tục, thể hiện ý chí quyết tâm cao, không có bị cáo nào thể hiện hành vi bộc phát phạm tội.

Tuy nhiên, bị cáo Uyên có các tình tiết giảm nhẹ như nhân thân tốt, chưa tiền án tiền sự, khắc phục trả lại bị hại hơn 700 triệu đồng; Phương nhân thân tốt, khắc phục được 85 triệu đồng, ăn năn, tự đầu thu; Ngọc nhân thân tốt, thành khẩn, đã khắc phục được 700 triệu đồng, tự nguyện dùng hơn 100 triệu đồng để khắc phục hậu quả tiếp; Đoàn nhân thân tốt, tự thú, ăn năn, đã khắc phục được 35 triệu đồng.

Từ đó, VKS đề nghị phạt bị cáo Uyên, Phương mỗi bị cáo từ 14-15 năm tù, Ngọc từ 13-14 năm tù và Đoàn từ 8-9 năm tù. Như vậy, bốn bị cáo bị đề nghị phạt từ 49-53 năm tù.

Luật sư của bị cáo Uyên cho rằng, bị cáo này có năm tình tiết giảm nhẹ hình phạt như có nhiều huân chương trong quá trình 43 năm phục vụ trong quân đội; cha là tù binh trong kháng chiến chống Pháp, anh là liệt sĩ; người già (69 tuổi, thường xuyên đau ốm), đã khắc phục được 812,5 triệu đồng. Do đó đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo xuống dưới khung (dưới 12 năm –PV).

Luật sư của bị cáo Ngọc cũng đề nghị tòa xử phạt dưới khung vì bị cáo này cũng đã tự nguyện khắc phục hậu quả 700 triệu đồng và ăn năn hối cải. Đồng thời, trong vụ án này bị cáo Ngọc chỉ giữ vai trò giúp sức chứ không phải giữ vai trò chính.

Luật sư bị cáo Đoàn không tranh luận về hình phạt, chỉ đề nghị xem xét về trách nhiệm dân sự của bị cáo.

Bị cáo Phương tự bào chữa cho mình, cho rằng bị cáo vì bệnh hoạn (tim bẩm sinh) mà phạm tội, bản thân là bộ đội phục viên, ông nội, ông ngoại là liệt sỹ… xin tòa giảm nhẹ hình phạt.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, từ tháng 4 đến tháng 5-2013, Phương cấu kết với Đoàn, Uyên, và Ngọc tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức mua bán đá thiên thạch giả. Các bị cáo chia làm hai nhóm, nhóm đóng giả người bán và nhóm đóng giả người mua.

Nhóm đóng giả người bán gồm Phương, Ngọc, Đoàn thực hiện nhiệm vụ tìm bị hại để kêu bán đá thiên thạch. Nhóm giả người mua chỉ có Uyên, thực hiện nhiệm vụ thỏa thuận với bị hại mua lại đá thiên thạch giá cao, đồng thời yêu cầu bị hại đặt cọc để lấy mẫu thử đá thiên thạch. Khi bị hại tin tưởng và đặt cọc mua đá thì bọn chúng chiếm đoạt và bỏ trốn. Với thủ đoạn này, cả bốn bị cáo đã chiếm đoạt 3,24 tỉ đồng của hai bị hại.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.