(PLO)- Các bị cáo đã giam giữ nạn nhân trong nhà suốt thời gian dài và dùng hung khí hành hạ, tra tấn để trừ tà ma.
(PLO)- Người phụ nữ ở Lâm Đồng vì ghen tuông đã đổ xăng, đốt người tình rồi trốn sang Singapore, sau đó trở về đầu thú và lãnh án.
(PLO)- Bị cáo Nguyễn Nam Đại Thuận sát hại gia đình vợ vừa bị tòa tuyên án tử hình có lý lịch đầy "vết tích" từ nhỏ.
(PLO)- Trong phiên xét xử vụ cố ý gây thương tích ở Đắk Lắk, bị cáo kêu oan còn bị hại xác định người chém mình không phải bị cáo.
(PLO)- Tòa án xác định, các bị cáo có tội xâm phạm chỗ ở của người khác, trong khi các bị cáo một mực kêu oan.
(PLO)- Việc mở phiên họp xem xét áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng, người chưa thành niên tham gia tố tụng với tư cách bị can mà không phải là bị cáo, đã cụ thể hóa tinh thần của Luật Tư pháp người chưa thành niên.
(PLO)- TAND tỉnh Đắk Lắk xử vụ nam sinh ném gạch trúng bạn cùng nhóm, khiến nạn nhân tử vong.
(PLO)- Cơ quan chức năng xác định con dao có tính sát thương cao, dùng để xâm phạm sức khỏe người khác trái pháp luật nên được xếp vào loại vũ khí quân dụng.
(PLO)- TAND tỉnh Đắk Lắk đã trích xuất nhiều bị cáo đang là phạm nhân chấp hành án trong vụ án khác ra tòa để xét xử liên quan đại án Việt Á.
(PLO)- Bị cáo tỏ ra ngơ ngẩn khi nghe VKS công bố cáo trạng, các bác đại diện bị hại, người thân của bị cáo đều xin tòa giảm hình phạt và giúp bị cáo chữa bệnh.
(PLO)- Bị cáo Huỳnh Hữu Tường giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu trong vụ án, lãnh 18 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản...
(PLO)- Vụ án đưa hối lộ, môi giới hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng thu hút sự quan tâm của dư luận, bởi phần lớn các bị cáo từng là những quan tòa cầm cân nẩy mực trong xã hội.
(PLO)- Luật sư bào chữa đã được gặp bị cáo Hưng và TAND Khu vực 1 - Lâm Đồng cũng đã tuyên án 7 năm 6 tháng tù đối với bị cáo này về tội trộm cắp tài sản.
(PLO)- Tòa án cấp sơ thẩm không trừ đi thời gian gần 2 năm bị cáo đã chấp hành quyết định bắt buộc chữa bệnh vào thời hạn chấp hành hình phạt tù.
(PLO)- Tùy vào giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử, cơ quan tiến hành tố tụng sẽ đình chỉ điều tra hoặc đình chỉ vụ án đối với người bị buộc tội (bị can, bị cáo) đã chết...
(PLO)- HĐXX phúc thẩm nhận thấy còn nhiều vấn đề chưa thể làm rõ như hành vi của bị hại có dấu hiệu phạm tội, hành vi của bị cáo có dấu hiệu phạm tội khác… nên quyết định hủy án sơ thẩm để điều tra lại.
(PLO)- TAND tỉnh Gia Lai bác đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Phước Cường, tuyên giữ nguyên bản án sơ thẩm về tội cố ý gây thương tích.
(PLO)- Các bị cáo trong đại án đăng kiểm khai vì để có tiền duy trì hoạt động của trung tâm nên đã nhận tiền để bỏ qua lỗi.
(PLO)- Ngày 18-7, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 254 bị cáo trong đại án đăng kiểm xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam, 11 trung tâm đăng kiểm trên địa bàn TP.HCM và 3 trung tâm đăng kiểm tại Long An, Bến Tre, Sóc Trăng. Tại phần làm thủ tục, thư ký cho biết có 3 bị cáo có đơn xin xét xử vắng mặt tại các phiên xét xử đại án đăng kiểm.
(PLO)- Hiện nay, quy định về trang phục của bị cáo khi ra tòa được thực hiện theo Nghị quyết 743/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.