Dùng dao chém người, bị xử tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng

(PLO)- Cơ quan chức năng xác định con dao có tính sát thương cao, dùng để xâm phạm sức khỏe người khác trái pháp luật nên được xếp vào loại vũ khí quân dụng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 31-3, TAND Khu vực 7 - Gia Lai đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên bị cáo Đinh Văn Thiết (34 tuổi) 18 tháng tù về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Chem-nguoi-bi-khoi-to-su-dung-vu-khi-quan-dung.jpg
Bị cáo Đinh Văn Thiết tại phiên tòa.

Theo hồ sơ, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 25-5-2025, tại làng Ia Gri (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai), Đinh Văn Thiết dùng một con dao tự chế bất ngờ chém vào vùng đầu của anh Đ. Sau đó, anh Đ vật lộn với Thiết để giật lấy con dao nên bị tổn thương cơ thể là 3%.

Kết quả điều tra xác định con dao nêu trên có tính sát thương cao, dùng để xâm phạm sức khoẻ trái pháp luật nên được xếp vào loại vũ khí quân dụng theo quy định tại điểm d khoản 2 và khoản 6 Điều 2 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Đối với hành vi dùng dao chém người của bị cáo Đinh Văn Thiết, đây là tội phạm được quy định tại khoản 1 Điều 134 Bộ luật Hình sự và người bị hại không có đơn yêu cầu khởi tố vụ án nên ngày 25-9-2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai ra quyết định không khởi tố vụ án.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm