(PLO)- Dự thảo Thông tư khẳng định không chuyển đổi hình phạt tù sang các loại hình phạt khác và người được tiếp nhận về Việt Nam không bị kết án lần thứ hai về tội đã được tuyên ở nước ngoài.
(PLO)- Các chuyên gia đã nêu những quan điểm về đề xuất của Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, về việc tăng hình phạt đối với hành vi "hủy hoại giống nòi".
(PLO)- Công an tỉnh Thanh Hóa khẳng định mọi hành vi gian lận, dù được che đậy tinh vi đến đâu, cũng sớm muộn bị bóc trần và các đối tượng sẽ phải trả giá đắt trước pháp luật.
(PLO)- Dự thảo BLHS sửa đổi bổ sung thêm quy định toà án khi quyết định hình phạt sẽ căn cứ vào tỷ lệ số tình tiết tăng nặng và số tình tiết giảm nhẹ.
(PLO)- Cần thiết phải có nghiên cứu, khảo sát pháp luật nước ngoài và đánh giá tác động về kinh tế, xã hội để có giải pháp, kiến nghị liên quan đến việc bổ sung chế định tử hình treo trong pháp luật hình sự Việt Nam.
(PLO)- Chánh án Nguyễn Hoà Bình nói nỗ lực của dự án Luật Tư pháp người chưa thành niên là bằng mọi cách cứu các cháu ra khỏi trại giam.
(PLO)- TAND Tối cao cũng đề xuất mở rộng đối tượng người chưa thành niên từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi, nếu có tài sản riêng cũng có thể áp dụng hình phạt tiền.
(PLO)- 3 hình phạt gồm cảnh cáo, phạt tiền và cải tạo không giam giữ áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội cần bị bãi bỏ do thực tế vẫn còn tồn tại nhiều bất cập nhưng chưa được khắc phục.
(PLO)- Theo Hiến pháp nước ta thì tội phản bội Tổ quốc là tội nặng nhất. Công dân Việt Nam phạm tội này có thể phải gánh chịu hình phạt cao nhất là tử hình.