Để lộ lọt dữ liệu, trách nhiệm thuộc về ai?

(PLO)- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân phải chịu trách nhiệm pháp lý nếu dữ liệu cá nhân bị rò rỉ hoặc bị đánh cắp do sơ suất trong quá trình bảo mật.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự luật Dữ liệu. Các đại biểu (ĐB) đề nghị cần có quy định rõ về trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân phải dùng các biện pháp bảo mật, kể cả “bức tường lửa” và có chế tài nghiêm khắc xử lý các vi phạm liên quan đến bảo mật dữ liệu.

Chế tài nghiêm khắc

ĐB Đào Chí Nghĩa (đoàn Cần Thơ) nêu tình trạng lộ lọt dữ liệu, xâm phạm quyền riêng tư ngày càng gia tăng và cho rằng phải có những quy định cụ thể về bảo mật và bảo vệ quyền riêng tư của người tiêu dùng.

Theo ĐB Chí Nghĩa, cần quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân phải áp dụng các biện pháp bảo mật như mã hóa, xác định hai yếu tố, bảo vệ “bức tường lửa”… Việc sử dụng công nghệ Blockchain, công nghệ chuỗi khối hay hiểu đơn giản là công nghệ giúp mã hóa tất cả dữ liệu thành phần, đồng thời kết nối chúng lại thành một chuỗi dài và bảo đảm thông tin dữ liệu.

Để lộ lọt dữ liệu cá nhân, trách nhiệm thuộc về ai?
Đại biểu Đào Chí Nghĩa (đoàn Cần Thơ). Ảnh: PHẠM THẮNG

Vẫn theo ĐB Chí Nghĩa, cần có chế tài nghiêm khắc để xử lý các vi phạm liên quan đến công tác bảo mật dữ liệu. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân phải chịu trách nhiệm pháp lý nếu dữ liệu cá nhân bị rò rỉ hoặc bị đánh cắp do sơ suất trong quá trình bảo mật.

ĐB Điểu Huỳnh Sang (đoàn Bình Phước) thì cho rằng việc cung cấp dữ liệu có rủi ro cao về an toàn thông tin, có thể lộ lọt thông tin khi thực hiện bàn giao giữa tổ chức, cá nhân. Các phương thức trong bàn giao dữ liệu gồm kết nối, liên thông, tích hợp, đồng bộ cơ sở dữ liệu, cài đặt, cắm thiết bị lưu trữ để sao chép tài liệu, gửi tài liệu qua thư điện tử và các ứng dụng nhắn tin… Chính vì vậy, cần có phương án để bảo đảm an toàn, tránh nguy hại, lộ lọt thông tin của tổ chức, cá nhân khi bàn giao dữ liệu.

Ông Sang đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu bổ sung trách nhiệm của cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội trong việc chỉ định phương thức bàn giao tài liệu cho phù hợp với thực tiễn.

ĐB Phạm Trọng Nghĩa (đoàn Lạng Sơn) nhấn mạnh khoản 3 Điều 10 dự thảo luật quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân tuân thủ theo quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Để có cơ sở pháp lý, ông Trọng Nghĩa đề nghị Chính phủ sớm nghiên cứu đề xuất trình Quốc hội dự án Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân hoặc luật về bảo vệ thông tin cá nhân, bao gồm cả dữ liệu cá nhân.

ĐB Trình Lam Sinh (đoàn An Giang) đồng tình với việc ban hành luật vì đây là luật quan trọng xây dựng hạ tầng dữ liệu quốc gia. Do vậy, cần rà soát, nghiên cứu, bổ sung các hành vi có thể phát sinh trong tương lai do tội phạm lừa đảo có thủ đoạn ngày càng tinh vi, khó lường.

“Tôi bị lộ nhiều thông tin cá nhân như ngày sinh, số điện thoại, thậm chí cả việc đóng tiền điện, nước cho người thân… nên bị đối tượng lừa đảo gọi rất nhiều” - ông Sinh cho biết.

“Tôi cũng là một trong những người bị gọi tùm lum tùm la. Thậm chí khi lên mạng có cả thông tin nhà ở của mình trên mạng, không rõ từ đâu mà họ có được” - ĐB Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) chia sẻ với báo chí.

de-lo-lot-du-lieu-trach-nhiem-thuoc-ve-ai-trinh-lam-sinh.jpg
Đại biểu Trình Lam Sinh (đoàn An Giang). Ảnh: PHẠM THẮNG

Cân nhắc việc lập Quỹ phát triển dữ liệu quốc gia

Về việc lập Quỹ phát triển dữ liệu quốc gia, ĐB Phạm Văn Hòa đề nghị cần cân nhắc việc này vì hầu hết nội dung chi của quỹ đã được đảm bảo từ ngân sách nhà nước.

Theo ông Hòa, dữ liệu quốc gia là phạm vi trách nhiệm của Nhà nước phải chi từ ngân sách. Nhiệm vụ chi của quỹ cũng trùng lặp với một số quỹ khác như báo cáo thẩm tra đã chỉ ra. Ngoài ra, nếu thành lập sẽ phát sinh bộ máy và biên chế, tăng áp lực tài chính bổ sung cho quỹ của người dân, nhất là doanh nghiệp.

ĐB Nguyễn Tâm Hùng (đoàn Bà Rịa-Vũng Tàu) thì đề nghị cần rà soát các hoạt động ưu tiên chi từ quỹ này. Theo ông Hùng, cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia có tác động lớn đến nhiều tổ chức, cá nhân, do vậy cần làm rõ trách nhiệm quản lý cơ sở dữ liệu này. Bên cạnh đó, cần lập cơ quan giám sát đảm bảo việc tuân thủ luật, các hình thức xử phạt hành vi vi phạm, bổ sung quy định ưu đãi thuế, hỗ trợ tài chính cho tổ chức có đóng góp xây dựng chia sẻ dữ liệu.

ĐB Trình Lam Sinh cũng bày tỏ băn khoăn khi cùng các luật được ban hành, nhiều quỹ đã được hình thành để hỗ trợ phát triển, dù vậy hiệu quả hoạt động cũng cần làm rõ. Do vậy, ông Sinh đề nghị cần đánh giá kỹ về cơ sở pháp lý, thực tiễn, tính hiệu quả để xem việc thành lập Quỹ phát triển dữ liệu quốc gia đã phù hợp với Luật Ngân sách nhà nước chưa, có trùng với một số quỹ khác hay không?

Giải trình, tiếp thu ý kiến đóng góp của các ĐB, Phó Thủ tướng Lê Thành Long cho biết Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo Bộ Công an nghiên cứu tiếp thu, giải trình các ý kiến nhằm đảm bảo chất lượng của dự án Luật Dữ liệu dự kiến thông qua vào kỳ họp này.

Bảo đảm tính đồng bộ

Tôi đề nghị cơ quan soạn thảo giải trình tại sao chỉ quy định về nguyên tắc xử lý và bảo vệ dữ liệu, trong khi phạm vi điều chỉnh của dự thảo luật là xây dựng, phát triển, xử lý, quản trị dữ liệu.

Bên cạnh đó, tôi đề nghị bổ sung nguyên tắc để bảo đảm đồng bộ trong xây dựng, phát triển, xử lý và quản trị dữ liệu. Việc này cần thực hiện theo nguyên tắc trong xây dựng cơ sở dữ liệu phải bảo đảm đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật lưu trữ dữ liệu từ trung ương đến địa phương, đồng bộ về thời gian thu thập, phương pháp thu thập, đơn vị đo lường, tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng.

Ngoài ra cũng phải đồng bộ trong phương pháp phân tích, thống kê, xử lý dữ liệu khi khai thác dữ liệu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, đồng bộ về năng lực và điều kiện vận hành, giải phóng, bảo mật, bảo vệ dữ liệu.

ĐB NGUYỄN THỊ LỆ THỦY (đoàn Bến Tre)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.