Bà Phạm Khánh Phong Lan: 'Chúng ta là quốc gia duy nhất mua hóa chất dễ như vậy'

(PLO)- ĐB Phạm Khánh Phong Lan đề cập việc liên tục xuất hiện các clip dùng axit để ‘tạt nhau’ và đặt vấn đề: “Họ lấy axit đó ở đâu, làm sao mua được?”.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 8-11, tiếp tục kỳ họp thứ 8, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật Hóa chất (sửa đổi). Tại đây, nhiều đại biểu phản ánh sự lỏng lẻo, yếu kém trong công tác quản lý, kiểm soát kinh doanh hóa chất đặc biệt.

ĐB Phạm Khánh Phong Lan (đoàn TP.HCM) đề cập tới đường dây bán hơn 2,5 tấn xyanua bị triệt phá tại TP.HCM và cho hay bà “giật mình thon thót” khi đọc thông tin này trên báo chí.

Bà Phạm Khánh Phong Lan: 'Chúng ta là quốc gia duy nhất mua hóa chất dễ như vậy'
ĐBQH Phạm Khánh Phong Lan (Đoàn TP.HCM). Ảnh: PHẠM THẮNG

“Có thể nói, chúng ta là quốc gia duy nhất mua hóa chất dễ như vậy”- bà Lan nhận xét.

Nữ đại biểu cũng đề cập đến việc thời gian qua liên tục xuất hiện các clip dùng axit để “tạt nhau” và đặt vấn đề: “Họ lấy axit đó ở đâu, làm sao mua được?”. “Xyanua thì kêu là mua để đãi vàng, axit thì kêu để châm ắc quy, nhưng khi người ta sử dụng sai mục đích thì sao?”- ĐBQH đoàn TP.HCM hỏi.

Thêm vào đó, bà Lan cũng phản ánh có tình trạng người dân sử dụng phụ gia công nghiệp, chứa nhiều tạp chất, có thể gây hại cho sức khỏe. Nhắc tới chợ Kim Biên (TP.HCM), bà Lan cho hay hiện có 16 hộ kinh doanh phụ gia thực phẩm. Để quản lý, UBND quận 5 và lực lượng quản lý an toàn thực phẩm phải thực hiện nhiều giải pháp nhằm kiểm soát việc mua bán sao cho đúng nhãn mác, nguyên đai, nguyên kiện.

Ngoài 16 hộ nêu trên, bà Lan cho hay khu vực này còn có rất nhiều hộ kinh doanh hóa chất thông thường không do ngành quản lý an toàn thực phẩm cấp phép, vì vậy không vào để kiểm tra và phạt được.

Từ thực tế trên, bà Phạm Khánh Phong Lan đề xuất việc mua bán hóa chất nói chung, chất phụ gia công nghiệp nói riêng đều phải có giấy phép kinh doanh, phải quản lý chặt về điều kiện, giấy tờ, chứng từ… “Đặc biệt, không thể có chuyện bất cứ người nào muốn là mua được”- theo ĐBQH đoàn TP.HCM.

ĐB Phạm Khánh Phong Lan cũng đề nghị trong quản lý hóa chất, các ngành tránh trường hợp cùng một loại hóa chất, ‘bộ này cấm mà bộ kia cho vào ào ào”.

Dẫn trường hợp salbutamol, chất giãn phế quản sử dụng cho thuốc, bà Lan cho hay số lượng sử dụng một năm không đáng kể, vì số lượng thuốc sản xuất trong nước cho bệnh này không nhiều. Tuy nhiên, số lượng nhập khẩu tăng hàng chục, hàng trăm lần do được dùng làm chất tạo nạc cho lợn.

“Hiện có tình trạng Bộ này không biết Bộ khác làm gì, điều này rất phiền”- bà Lan nói.

Nữ ĐB cũng đề nghị nên liệt kê nhóm hóa chất gọi là ‘tiền chất ma túy’. “Ma túy tổng hợp bây giờ chỉ cần nhập tiền chất về, gắn thêm một nhóm nữa như methyl hóa, sẽ ra được ma túy tổng hợp có giá trị tiền gấp nhiều lần so với tiền chất”- bà Lan nói.

ĐB Mai Văn Hải (Thanh Hóa) nêu những vụ việc đau lòng dùng chất xyanua để sát hại người thân, có gia đình 3-4 người bị đầu độc bằng hóa chất độc hại này.

“Không ở đâu mua xyanua dễ dàng như ở Việt Nam”- ông Hải cho rằng một trong những nguyên nhân của tình trạng trên là công tác quản lý chưa chặt chẽ.

Từ đó, ĐBQH đoàn Thanh Hóa đề nghị cần quy định chặt chẽ việc kinh doanh hóa chất đặc biệt, hóa chất độc hại, cũng như quy định điều kiện người mua những loại hóa chất này.

Trình bày tờ trình của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên cho biết danh mục hóa chất cần kiểm soát đặc biệt sẽ do Chính phủ ban hành.

Theo Bộ trưởng, việc mua, bán hoá chất cần kiểm soát đặc biệt, phải có phiếu kiểm soát, có xác nhận của bên mua, bên bán làm cơ sở cho việc kiểm soát hóa chất lưu thông trên thị trường.

Thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban KH,CN&MT Lê Quang Huy cho hay có ý kiến đề nghị rà soát, làm rõ giá trị pháp lý, mối quan hệ giữa phiếu đã được lập, xác nhận với việc công bố một số nội dung trên Cơ sở dữ liệu hoá chất; nghiên cứu loại bớt nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sử dụng hóa chất...

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.