Để ‘cát tặc’ lộng hành, cán bộ xã bị yêu cầu kiểm điểm

(PLO)-Lãnh đạo huyện Mang Yang (Gia Lai), UBND xã Đăk Ta Ley tổ chức họp kiểm điểm tập thể, cá nhân liên quan trong việc để tình trạng khai thác khoáng sản trái phép xảy ra mà không kịp thời xử lý.

Ngày 12-3, thông tin mà PLO nắm được, lãnh đạo UBND huyện Mang Yang đã có chỉ đạo khẩn về việc khẩn trương kiểm tra, xác minh, xử lý nghiêm trường hợp khai thác khoáng sản trái phép xảy ra trên địa bàn xã Đắk Ta Ley.

Theo đó, UBND hyện yêu cầu UBND xã Đăk Ta Ley khẩn trương xác minh, điều tra đối tượng đã sử dụng phương tiện để thực hiện hành vi hút cát trái phép tại khu vực sông Ayun, thộc làng Đắk Dwe (tại vị trí mà Phòng Tài Nguyên Môi trường đã lập biên bản, giao UBND xã tạm giữ, bảo quản một máy nổ và đầu bơm để xác minh xử lý).

Khu vực xảy ra khai thác cát trái phép. Ảnh QN

Đồng thời xác minh chính xác khối lượng cát, thời gian đã khai thác trái phép và hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định. UBND xã có tránh nhiệm báo cáo kết quả xử lý về UBND huyện. Chủ tịch UBND xã chịu trách nhiệm trước UBND huyện nếu chậm trễ, không xác minh xử lý quyết liệt, nghiêm túc vụ việc nêu trên theo chỉ đạo.

“Yêu cầu UBND xã Đăk Ta Ley tổ chức họp kiểm điểm tập thể, cá nhân liên quan trong việc buông lỏng, không thường xuyên tuần tra, truy quét để tình trạng khai thác khoáng sản trái phép xảy ra mà không kịp thời xử lý” lãnh đạo UBND huyện yêu cầu.

Liên quan đến vụ việc này, theo tìm hiểu của PV, chiều 4-3, tại khu vực tại khu vực sông Ayun, thộc làng Đắk Dwe xảy ra tình trạng khai thác cát trái phép. Thời điểm này, có hai máy hút cát được đặt dưới lòng sông để bơm cát trực tiếp lên xe chở đi.

Máy hút cát được phát hiện dưới sông ngày 4-3. Ảnh QN

Sau khi phát hiện sự việc, chúng tôi đã trình báo sự việc đến lãnh đạo Phòng Tài nguyên Môi trường huyện và lãnh đạo UBND huyện Mang Yang. Tuy nhiên quá trình lực lượng chức năng đến hiện trường, có một thanh niên đã mang dụng cụ xuống tháo gỡ để đưa máy hút cát đi giấu.

Theo một người dân cho hay, việc hút cát đã xảy ra nhiều ngày và chủ yếu vào ban đêm, người đứng đầu khai thác cát tên H.. Trong quá trình ghi nhận sự việc khai thác cát trái phép, PV liên tiếp nhận được điện thoại của ông H. ‘xin’ đừng viết bài.

Lãnh đạo UBND huyện yêu cầu xử lý nghiêm, kiểm điểm các cán bộ liên quan. Ảnh QN

Điều đáng nói, trao đổi với chúng tôi về sự việc, lãnh đạo xã Đắk Ta Ley cho rằng chưa xác định được đối tượng, và không biết người tên H. “Khu vực này không được cấp phép khai thác, trước đó chúng tôi có đi kiểm tra nhưng không phát hiện gì, chỉ có ngày hôm đó (4/3-PV) mới biết có khai thác. Chúng tôi đã lập biên bản.” một lãnh đạo xã Đắk Ta Ley nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.