Người từ ‘vùng đỏ’ về Gia Lai phải cách ly tại nhà ít nhất 7 ngày

(PLO)- Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai có văn bản hướng dẫn các biện pháp cách ly, giám sát y tế trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với công dân về địa phương.  

Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh triển khai thống nhất văn bản hướng dẫn các biện pháp cách ly, giám sát y tế trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với công dân về địa phương.

Đối với người từ khu vực nguy cơ rất cao (Cấp độ 4 – vùng đỏ) và các vùng cách ly y tế (vùng phong tỏa) đến/về tỉnh Gia Lai (trừ trường hợp F1):  

+ Người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh theo quy định của Bộ Y tế 1 : Thực hiện cách ly tại nhà/nơi lưu trú đủ bảy ngày, tiếp tục tự theo dõi sức khoẻ tại nhà trong bảy ngày tiếp theo khi đảm bảo đầy đủ các điều kiện cách ly tại nhà.

Thực hiện xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR ba lần: Vào ngày 1, ngày 7 và ngày 14 tính từ ngày có Quyết định cách ly y tế tại nhà/nơi lưu trú.

+ Người chưa tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 theo quy định của Bộ Y tế: Thực hiện cách ly tại nhà/nơi lưu trú đủ 14 ngày khi đảm bảo đầy đủ các điều kiện cách ly tại nhà, sau đó tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà đủ 14 ngày. Xét nghiệm ngày 1, 7, 14, 21 (lấy mẫu gộp, tính từ ngày cách ly tại nhà). Trường hợp có kết quả dương tính thì xử trí theo quy định.  

+ Những người chưa tiêm vắc xin phòng COVID-19 hoặc đã tiêm mũi 1 nhưng chưa đủ 14 ngày tính đến thời điểm về địa phương hoặc không phải đối tượng khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng nên trên: Thực hiện cách ly y tế tập trung (tại khu cách ly tập trung hoặc khách sạn có trả phí) 14 ngày kể từ ngày đến/về địa phương, lấy mẫu xét nghiệm 3 lần vào ngày 1, ngày 7 và ngày 13. Sau cách ly tập trung tiếp tục cách ly y tế tại nhà 7 ngày, tự theo dõi sức khoẻ 7 ngày tiếp theo, xét nghiệm vào ngày 7 và ngày 14 (tính từ khi có quyết định cách ly y tế tại nhà).

Trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 thì xử lý theo quy định.

Đối với người từ khu vực nguy cơ cao (Cấp độ 3 – vùng cam) đến/về tỉnh Gia Lai:

+ Người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh theo quy định của Bộ Y tế: Tự theo dõi sức khỏe 7 ngày theo quy định hiện hành, hạn chế tập trung đông người, ghi lại lịch trình di chuyển, thông tin tiếp xúc để thuận lợi trong việc truy vết, điều tra dịch tễ khi cần, thực hiện nghiêm quy định 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

+ Người chưa tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 theo quy định của Bộ Y tế: Thực hiện cách ly tại nhà/nơi lưu trú đủ 7 ngày, tiếp tục tự theo dõi sức khoẻ tại nhà trong 7 ngày tiếp theo. Thực hiện xét nghiệm ngày 7 (tính từ ngày cách ly tại nhà).

+ Những người chưa tiêm vắc xin phòng COVID-19 hoặc đã tiêm mũi 1 nhưng chưa đủ 14 ngày tính đến thời điểm về địa phương hoặc không phải đối tượng khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng nên trên: Thực hiện cách ly y tế tập trung (tại khu cách ly tập trung hoặc khách sạn có trả phí) 14 ngày kể từ ngày đến/về địa phương, lấy mẫu xét nghiệm 2 lần vào ngày 7 và ngày 14; tự theo dõi sức khoẻ 14 ngày tiếp theo.

Đối với người từ khu vực nguy cơ (cấp độ 2 – vùng vàng), khu vực bình thường mới (cấp độ 1 – màu xanh) trên cả nước đến/về tỉnh Gia Lai: Tự theo dõi sức khỏe 14 ngày theo quy định hiện hành; không chỉ định xét nghiệm đối với việc đi lại của người dân, chỉ thực hiện xét nghiệm đối với các trường hợp nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.