ĐBQH Trần Kim Yến: Không có khái niệm 'vắt chanh bỏ vỏ' khi sắp xếp bộ máy

(PLO)- Đại biểu Quốc hội Trần Kim Yến nhấn mạnh mặc dù số lượng cán bộ dôi dư sau sắp xếp sẽ lớn, nhưng sẽ không có khái niệm "vắt chanh bỏ vỏ"...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-4, Tổ Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị 2 đã có buổi tiếp xúc cử tri quận 3, TP.HCM trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.

Tổ ĐBQH đơn vị 2 có bà Trần Kim Yến, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM; ông Đỗ Đức Hiển, Ủy viên Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội.

Cử tri quan tâm chính sách đối với cán bộ không chuyên trách sau sắp xếp

Cử tri Lê Văn Hiến (phường 9) cho biết tại TP.HCM có nhiều cán bộ không chuyên trách đã gắn bó công tác trên 10 năm, thậm chí 20 năm, nhiều người từng là Phó Ban Chỉ huy quân sự chuyển qua làm cán bộ phường. Họ làm việc liên tục, kể cả ngày nghỉ, lễ, Tết theo yêu cầu nhiệm vụ.

Ông Hiến kiến nghị Quốc hội và các cơ quan chức năng cần xem xét, có chính sách hợp lý, coi họ như người lao động tại các cơ quan, doanh nghiệp. Bởi theo Kết luận số 137-KL/TW, lực lượng này sẽ kết thúc nhiệm vụ nhưng phần lớn đã lớn tuổi, khó tìm việc mới.

Trần Kim Yến
Cử tri Trần Thị Hạnh (phường 11) nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: HỒNG THẮM

Cử tri Trần Thị Hạnh (phường 11) nêu thực tế quận 3 dự kiến giảm từ 10 phường còn 3.

“Với những người xin nghỉ hoặc không còn đủ điều kiện tiếp tục công tác thì việc được hưởng các chế độ sau khi nghỉ cần có thông tin cụ thể, rõ ràng để họ yên tâm hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời có thêm kinh phí chăm lo cho gia đình trong thời gian tìm kiếm việc làm mới”- bà Hạnh nói.

Cũng theo bà Hạnh, lực lượng không chuyên trách đa phần còn trẻ nhưng hạn chế chuyên môn, sẽ gặp khó khăn trong mưu sinh sau nghỉ việc.

Không có khái niệm "vắt chanh bỏ vỏ"

Trả lời ý kiến cử tri, ĐB Đỗ Đức Hiển cho biết hiện Chính phủ đang rà soát, xây dựng và sửa đổi Luật Cán bộ, công chức theo hướng liên thông từ cấp xã đến cấp tỉnh. Đồng thời, Nghị định 33 và Nghị định 29 cũng đang được xem xét sửa đổi để giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ không được sắp xếp lại sau tinh giản biên chế.

“Theo tinh thần sửa đổi Nghị định 33 mà tôi được biết, Chính phủ sẽ tiến hành rà soát, xem xét cán bộ không chuyên trách cấp xã nào còn đủ điều kiện, tiêu chuẩn, sức khỏe để bố trí tiếp tục công tác tại thôn hoặc khu phố”- ĐB Đỗ Đức Hiển cho hay.

không chuyên trách (1).jpg
ĐBQH Đỗ Đức Hiển, Ủy viên Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, trả lời ý kiến cử tri. Ảnh: HỒNG THẮM

Đối với những trường hợp còn lại, ĐB Đỗ Đức Hiển cho biết sắp tới Chính phủ sẽ sửa đổi Nghị định 29 để thực hiện việc tinh giản biên chế và giải quyết các chế độ liên quan.

Chia sẻ với cử tri liên quan việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM Trần Kim Yến, cho biết việc sắp xếp lại bộ máy chính quyền lần này là một cuộc cách mạng và đòi hỏi sự đồng thuận, chia sẻ từ cả hệ thống chính trị và Nhân dân.

Theo bà Yến, qua theo dõi thông tin đại chúng, dư luận xã hội phần lớn đồng tình với chủ trương tinh gọn, kỳ vọng mô hình chính quyền mới sẽ hoạt động hiệu quả, phục vụ người dân tốt hơn.

“Đây là một cuộc cách mạng thì sẽ có sự hy sinh, mà sự hy sinh ở đây chính là sự chia sẻ của người dân với đội ngũ cán bộ, trong đó có những cán bộ không chuyên trách – những người sắp tới sẽ không còn được bố trí chức danh, việc làm"- bà Yến nói.

không chuyên trách (3).jpg
ĐBQH Trần Kim Yến, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM, trả lời ý kiến cử tri tại buổi tiếp xúc. Ảnh: HỒNG THẮM

Bà Yến cho biết việc sắp xếp không chỉ diễn ra ở cấp cơ sở mà còn ở cấp cao hơn.

Theo lộ trình, số lượng tỉnh, thành phố sẽ giảm từ 63 còn khoảng 34, tức giảm gần 50%. Mô hình cấp huyện cũng sẽ được điều chỉnh, kéo theo việc tinh giản nhiều cơ quan như Huyện ủy, HĐND, UBND và các phòng ban chuyên môn. Ở cấp xã, tỷ lệ tinh giản có thể lên tới 60-70%, đồng nghĩa với việc giảm mạnh số lượng cán bộ.

“Quan trọng là phải tinh gọn một cách hợp lý, lựa chọn đúng người vào bộ máy mới để phù hợp với mô hình và xu thế phát triển chung của đất nước và thế giới. Đây là bài toán không dễ đối với lãnh đạo các cấp”- bà Yến nói.

Tuy nhiên, ĐB Yến khẳng định từ Trung ương đến địa phương đều đã xây dựng phương án cụ thể, thảo luận kỹ lưỡng và thống nhất theo từng cấp để thực hiện hiệu quả việc sắp xếp.

Bà Yến cũng nhấn mạnh mặc dù số lượng cán bộ dôi dư sẽ lớn nhưng Thành phố cũng như cả nước không có khái niệm "vắt chanh bỏ vỏ".

Theo đó, lãnh đạo các cấp luôn quan tâm, tạo điều kiện để những cán bộ không tiếp tục công tác vẫn có cơ hội lao động, phát triển bản thân và chăm lo cho gia đình.

"Một cuộc cách mạng luôn đòi hỏi sự hy sinh. Việc các anh chị lui lại một bước để nhường chỗ cho bộ máy mới là sự hy sinh vì chính quyền, vì mục tiêu phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn"- bà Yến chia sẻ.

Theo ĐB Yến, để đáp ứng yêu cầu phục vụ Nhân dân trong bối cảnh mới, cán bộ phải thay đổi từ tư duy, kỹ năng đến thái độ làm việc và tinh thần trách nhiệm, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong công tác.

“Cần khắc phục dần tình trạng cán bộ ‘sáng cắp ô đi, tối cắp ô về’. Dù tiếp tục công tác hay không, mỗi người đều cần chủ động học hỏi, rèn luyện để thích ứng với yêu cầu mới”- bà Yến nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.