Bà Rịa - Vũng Tàu lấy ý kiến cử tri việc sáp nhập vào TP.HCM và Bình Dương

(PLO)- Bà Rịa - Vũng Tàu lấy ý kiến cử tri về 2 dự thảo đề án sáp nhập tỉnh vào với TP.HCM và Bình Dương; đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-4, các địa phương thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang khẩn trương triển khai kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt (ngày 15-4) về việc tổ chức lấy ý kiến cử tri đối với hai dự thảo đề án: Sáp nhập tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương và TP.HCM; sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Đến chiều 16-4, các phường đã hoàn tất việc in ấn, đóng dấu phiếu lấy ý kiến về hai dự thảo. Đồng thời tổ chức họp với từng khu phố, tổ dân phố, thôn, ấp trên địa bàn để triển khai kế hoạch, phát phiếu đến người dân.

Theo kế hoạch của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, các xã, phường, thị trấn sẽ bắt đầu niêm yết danh sách cử tri (từ ngày 17-4) tại trụ sở và văn phòng thôn, ấp, khu phố để người dân thuận tiện theo dõi.

Cũng theo kế hoạch, cử tri đại diện hộ gia đình có đăng ký thường trú hoặc tạm trú tại đơn vị hành chính cấp xã chịu ảnh hưởng trực tiếp của việc hợp nhất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương và TP.HCM (dự kiến đặt tên là TP.HCM) và việc sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ được ghi tên vào danh sách cử tri để phát phiếu lấy ý kiến.

Bà Rịa - Vũng Tàu triển khai lấy ý kiến cử tri về việc sáp nhập vào TP.HCM và Bình Dương
UBND phường 11, TP Vũng Tàu in, đóng dấu phiếu lấy ý kiến cử tri chiều 16-4, sẵn sàng phát đến người dân theo quy định. Ảnh: TK

Đối với huyện Côn Đảo, địa phương này sẽ tổ chức lấy ý kiến cử tri về việc hợp nhất ba tỉnh, thành phố như trên và việc chuyển tên huyện Côn Đảo thành đặc khu Côn Đảo.

Đối với ba xã Long Sơn (TP Vũng Tàu), Hòa Hiệp và Bình Châu (huyện Xuyên Mộc), do theo phương án của tỉnh là giữ nguyên, nên chỉ tổ chức lấy ý kiến cử tri về việc hợp nhất ba tỉnh, thành phố.

Nội dung hai dự thảo đề án lấy ý kiến cử tri được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của UBND tỉnh, UBND cấp huyện; niêm yết tại trụ sở UBND cấp xã, các điểm sinh hoạt cộng đồng và được tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương, tại các cuộc họp thôn, ấp, khu phố trong thời gian tổ chức lấy ý kiến cử tri.

Thời gian lấy ý kiến cử tri được thực hiện từ ngày 17 đến 19-4-2025. Sau khi hoàn tất việc lấy ý kiến cử tri theo đúng quy định, các xã, phường, thị trấn sẽ lập báo cáo kết quả gửi về UBND cấp huyện chậm nhất vào ngày 19-4 để HĐND cấp xã họp tán thành chủ trương (dự kiến ngày 20-4).

UBND cấp huyện sẽ tổng hợp, lập báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri trên địa bàn và tờ trình gửi HĐND cùng cấp và UBND tỉnh trước 12 giờ ngày 20-4 để HĐND cấp huyện họp tán thành chủ trương (dự kiến ngày 21-4).

Kết quả lấy ý kiến cử tri sau đó sẽ được tỉnh gửi để đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ theo quy định.

Xem dự thảo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2025 tại đây.

Như PLO thông tin, trong chiều 15-4, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức họp và thống nhất phương án dự kiến sắp xếp, tổ chức lại ĐVHC cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, sau sắp xếp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu dự kiến giảm 47 ĐVHC cấp xã, đạt tỉ lệ giảm 61,05%; còn 30 ĐVHC gồm 11 phường, 18 xã và một đặc khu Côn Đảo.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.