Cử tri TP Cần Thơ: Cần đảm bảo quyền lợi chính đáng của cán bộ, công chức khi tinh giản biên chế

(PLO)- “Tinh giản biên chế là cần thiết nhưng phải đi đôi với việc đảm bảo quyền lợi chính đáng của cán bộ, công chức, tạo điều kiện để họ có thể ổn định cuộc sống...", cử tri TP Cần Thơ bày tỏ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-4, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Cần Thơ tiếp xúc cử tri phường Tân An, quận Ninh Kiều và phường Hưng Phú, quận Cái Răng trước kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XV.

Cử tri TP Cần Thơ lo áp lực của cán bộ xã sau lộ trình 5 năm tinh giản biên chế
Cử tri Nguyễn Thị Diễm Phúc, phường Hưng Phú, quận Cái Răng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: NHẪN NAM

Tại đây, nhiều cử tri đã bày tỏ ý kiến về một số nội dung liên quan đến việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Cử tri Nguyễn Thị Diễm Phúc cho rằng chủ trương tinh giản biên chế là một quyết định đúng đắn, phù hợp với yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước.

Tuy nhiên, việc cả nước giảm 60-70% cấp xã đồng nghĩa với việc một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức cấp xã sẽ phải thực hiện tinh giản biên chế.

“Việc tinh giản biên chế trong thời hạn 5 năm tạo ra áp lực lớn đối với họ. Sau 5 năm, những cán bộ, công chức này sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm mới. Với độ tuổi trung bình của cán bộ, công chức cấp xã hiện nay, việc tái hòa nhập thị trường lao động là một thách thức không nhỏ”– cử tri Phúc nêu và cho rằng cần có cái nhìn thấu đáo, toàn diện hơn về vấn đề này.

“Tinh giản biên chế là cần thiết, nhưng phải đi đôi với việc đảm bảo quyền lợi chính đáng của cán bộ, công chức, tạo điều kiện để họ có thể ổn định cuộc sống sau khi thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước”– cử tri Phúc góp ý.

Cử tri này cũng gợi ý một số giải pháp như rà soát, đánh giá kỹ lưỡng thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, trên cơ sở đó xây dựng lộ trình tinh giản biên chế phù hợp, đảm bảo tính khả thi, tránh gây xáo trộn lớn trong đời sống của cán bộ, công chức.

Cạnh đó, xây dựng chính sách hỗ trợ toàn diện cho cán bộ, công chức bị tinh giản biên chế, bao gồm hỗ trợ tài chính, đào tạo nghề, tư vấn việc làm, tạo điều kiện để họ có thể tìm kiếm việc làm mới hoặc khởi nghiệp; Ưu tiên bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức cấp xã vào các vị trí việc làm phù hợp trong hệ thống chính trị, các đơn vị sự nghiệp công lập, các doanh nghiệp nhà nước…

Cử tri Nguyễn Thị Bích Huệ góp ý chế độ hỗ trợ cho cán bộ không chuyên trách sau khi kết thúc nhiệm vụ hiện đang có một số điểm bất cập.

Cụ thể, những cán bộ không chuyên trách vẫn còn nhiều thời gian trong nhiệm kỳ sẽ được nhận một khoản hỗ trợ nhằm tạo điều kiện cho họ tìm kiếm việc làm mới, ổn định cuộc sống.

Trong khi đó, những cán bộ mà nhiệm kỳ kết thúc trong năm 2025 hoặc đúng thời điểm chấm dứt hoạt động do sáp nhập lại không được hưởng bất kỳ chế độ hỗ trợ nào.

Điều này tạo ra sự thiếu công bằng và có thể gây tâm lý thiệt thòi, ảnh hưởng đến sự yên tâm công tác, tinh thần phục vụ và sự ổn định chung trong quá trình tổ chức sắp xếp đơn vị hành chính theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.

doan-dbqh-tp-can-tho.JPG
Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ tiếp xúc cử tri phường Hưng Phú, quận Cái Răng. Ảnh: NHẪN NAM

Thông tin đến cử tri, bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Phó Giám đốc Sở Nội TP Cần Thơ, cho biết chủ trương chung của Trung ương là sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã.

Khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã thì tác động đến toàn bộ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống từ TP tới quận, huyện, xã phường và kể cả người hoạt động không chuyên trách.

Theo chỉ đạo của Trung ương, khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, trước mắt giữ nguyên số lượng đối với cán bộ, công chức cấp xã hiện có, nếu có tinh giản thì thực hiện lộ trình 5 năm.

Tuy nhiên, trong 5 năm này, thực hiện việc tổng kết, rà soát, đánh giá lại để xác định đối tượng và nhân sự phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ mới, cũng như số lượng chỉ tiêu biên chế của cấp có thẩm quyền giao.

Và trong 5 năm này, những trường hợp không đủ tiêu chuẩn, điều kiện và đáp ứng yêu cầu năng lực của đơn vị mới thì sẽ được giải quyết chế độ chính sách theo quy định.

Sở Nội vụ hiện nay đã đang dự kiến xây dựng đề án hỗ trợ và tư vấn giải quyết việc làm cho cán bộ, công chức, viên chức sau khi thực hiện việc sắp xếp.

Về đề xuất xem lại chế độ chính sách hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách, bà Hạnh cho biết đây là đề xuất cụ thể, Sở xin ghi nhận để báo cáo cấp thẩm quyền xem xét điều chỉnh cho phù hợp.

Về ý kiến cử tri hỏi có sáp nhập khu vực hay không, bà Hạnh cho biết tới thời điểm này, hướng dẫn của Trung ương mới sắp xếp đơn vị hành chính tới cấp xã, chưa có hướng dẫn cụ thể và chỉ đạo về sắp xếp đối với khu vực.

Do đó, thời gian tới, Sở tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương về việc này để thông tin đến cử tri.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.