ĐBQH Dương Trung Quốc: Đó là hành vi không thể chấp nhận được!

(PLO)- Đại biểu (ĐB) Quốc hội (QH) Dương Trung Quốc nhấn mạnh như vậy khi trao đổi với PV bên lề hành lang QH chiều 28-7 về vụ việc "Đà Nẵng vừa tịch thu poster xuyên tạc biển Đông thành biển Trung Quốc".

ĐBQH Dương Trung Quốc.

. Phóng viên: Đà Nẵng vừa phát hiện một doanh nghiệp du lịch đã sử dụng poster xuyên tạc biển Đông thành biển Trung Quốc. Ông có nhận định gì về vụ việc này?

+ Ông Dương Trung Quốc: Đó là hành vi sai trái, một hành vi thiếu ý thức và không thể chấp nhận được, cần phải lên án.

Đây không chỉ là hành vi sai về mặt pháp luật mà còn kém về mặt ý thức, trách nhiệm của một công dân đối với đất nước. Anh làm du lịch thì càng phải có ý thức quảng bá hình ảnh đất nước chứ không thể vì lợi nhuận mà bất chấp lợi ích quốc gia.

. Doanh nghiệp giải thích là họ không biết về tấm poster mà do một người đàn ông lạ mang đến đặt hàng. Ông có cho rằng họ thật sự không biết?

+ Việc treo biển quảng cáo, đặc biệt là tại nơi công cộng, hiện nay pháp luật cũng đã quy định rõ. Nếu doanh nghiệp vi phạm thì sẽ phải xử lý.

Theo tôi, không thể có chuyện một chủ doanh nghiệp mà người ta đưa cái gì đến cũng không biết. Như vậy anh càng không đủ tư cách để làm du lịch.

. Hiện nay, số lượng du khách Trung Quốc đến Đà Nẵng ngày càng đông, tăng tới 80% so với cùng kỳ. Theo ông, Đà Nẵng cần phải làm gì để quản lý chặt các hoạt động du lịch tại địa phương?

+ Theo tôi, trước hết việc Đà Nẵng thu hút ngày càng nhiều du khách đến du lịch là một điều rất thành công. Đà Nẵng cũng là một TP đáng sống và có tiềm năng rất lớn về du lịch. Tôi cho rằng Đà Nẵng cần phải phát huy tiềm năng, lợi thế về du lịch để thu hút đông hơn nữa du khách đến tham quan, thưởng thức những nét đẹp về văn hóa, con người Việt Nam.

Tuy nhiên, ngành du lịch Đà Nẵng cũng như chính quyền địa phương cũng cần phải quản lý chặt các hoạt động du lịch để vừa phát triển kinh tế nhưng cũng vừa giới thiệu văn hóa, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế. Để xảy ra sự việc vừa rồi, Đà Nẵng cần phải xem xét lại năng lực quản lý để tránh không xảy ra tình trạng tương tự.

. Xin cám ơn ông.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.