Đà Nẵng: Du khách Trung Quốc tăng 80%

(PLO)- Ông Vinh cảnh báo với số lượng du khách tăng như hiện nay thì thời gian tới Đà Nẵng sẽ quá tải vì hiện TP chỉ có một triệu dân nhưng đã phục vụ tới năm triệu khách.

Chiều 25-7, ông Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cùng các sở, ngành liên quan đã làm việc với Sở Du lịch TP Đà Nẵng về nhiệm vụ sáu tháng cuối năm.

Báo cáo tại cuộc làm việc này, ông Ngô Quang Vinh - Giám đốc Sở Du lịch TP Đà Nẵng cho hay thời gian qua lượng du khách đến với TP tăng rất mạnh. Riêng khách Trung Quốc tăng tới 80% và khách Hàn Quốc tăng 100%. Tính đến thời điểm này khách Trung Quốc đã đạt tới 211.000 lượt khách và khách Hàn Quốc đạt 207.000 lượt khách.

Ông Ngô Quang Vinh - Giám đốc Sở Du lịch TP Đà Nẵng cho biết lượng khách Trung Quốc tăng mạnh so với năm 2015. Ảnh: LÊ PHI

Ông Vinh cảnh báo với số lượng du khách tăng như hiện nay thì thời gian tới Đà Nẵng sẽ quá tải vì hiện TP chỉ có một triệu dân nhưng đã phục vụ tới năm triệu khách.

Bên cạnh đó, theo ông Vinh, mặc dù đã được khuyến cáo là chỉ nên xây dựng khách sạn 3-5 sao nhưng các nhà đầu tư lại đang ồ ạt xây khách sạn 1-3 sao. “Các nhà đầu tư xây dựng khách sạn rất mạnh mẽ. Hằng năm tăng nóng 2.000-2.500 phòng” - ông Vinh nói.

Theo ông Vinh, TP Đà Nẵng vừa có cuộc làm việc với Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về tình hình phát triển du lịch TP. “TP đã đề xuất với Phó Thủ tướng về việc cho TP thí điểm lực lượng cảnh sát du lịch. Các nước có lượng du khách lớn đều đã có lực lượng này. Hiện chưa thể cho thành lập cảnh sát du lịch đồng loạt thì nên cho TP làm thí điểm. Đề xuất này Phó Thủ tướng cũng nhất trí với TP” - ông Vinh thông tin.

Để ví dụ cho việc này, ông Vinh cho biết tại các khu du lịch của TP, lượng khách đều đông nghịt. Riêng Khu du lịch Bà Nà thời gian qua đã đạt hai triệu lượt khách. Lượng khách lớn, nếu xảy ra các sự cố thì cần thiết cần phải có lực lượng chức năng có mặt ngay. Vì vậy, trong khi chờ Chính phủ cho thí điểm cảnh sát du lịch thì nên thành lập các tổ thường trực phản ứng nhanh và công an trực tại các điểm du lịch để có thể xử lý ngay.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Đặng Việt Dũng cho rằng việc thành lập tổ thường trực phản ứng nhanh về du lịch của TP đã "thai nghén" quá lâu. Vì vậy, trong tuần này cần phải thành lập ngay, trong đó ngành công an là tổ phó. 

Ôm đồm, nghèo nàn và èo uột...

Ông Nguyễn Thương - Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Đà Nẵng cho rằng hiện TP đang quá ôm đồm nên không thể quản lý nổi tình trạng chèo kéo du khách trên địa điểm du lịch đỉnh Hải Vân.

“Cái này tôi đề nghị cho doanh nghiệp người ta vào làm. Doanh nghiệp vào làm thì 2-3 ngày sau là sạch bóng chèo kéo du khách ngay. Chứ cách làm hiện tại là quá ôm đồm” - ông Thương nói.

Ông Thương cũng chê du lịch Đà Nẵng còn quá nghèo nàn và èo uột. Du khách và người dân khi nói tới đi chơi thì cũng chỉ biết vào quán nhậu chứ chẳng biết đi đâu. Trong khi đó tại các nước thì không thiếu loại hình du lịch gì.

Phó giám đốc Sở Nội vụ TP Đà Nẵng chua chát ví von hiện tại người dân nói muốn đi du lịch thì kéo nhau về quê, hết về quê rồi lại ra quán mà chẳng biết đi đâu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.