Xử lý nghiêm việc tiếp tay cho người nước ngoài hoạt động lữ hành trái phép

(PLO)- Những trường hợp người nước ngoài hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế trái phép đã bị xử lý, nhắc nhở nhưng còn tái phạm thì Đà Nẵng sẽ đề nghị Cục Quản lý Xuất nhập cảnh (Bộ Công an) tiến hành các biện pháp trục xuất, cấm nhập cảnh.

Thông tin trên vừa được Sở Du lịch TP Đà Nẵng đưa ra tại buổi làm việc với các đơn vị liên quan như Công an TP Đà Nẵng, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh - A72 (Bộ Công an), Cục Thuế TP, UBND các quận, huyện... để chấn chỉnh và xử lý nghiêm tình trạng của các cá nhân, đơn vị hoạt động du lịch trái phép ngày 30-6.

Theo Sở Du lịch, trong những năm gần đây, lượng khách Trung Quốc đến Đà Nẵng tăng mạnh (năm 2015 xếp thứ 1 với 304.044 lượt khách). Trong sáu tháng đầu năm có hơn 211.079 lượt khách, tăng 83% so với cùng kỳ. Hiện trên địa bàn TP có 19 công ty lữ hành quốc tế và bảy chi nhánh chuyên khai thác thị trường khách Trung Quốc.

Ngoài 360 hướng dẫn viên tiếng Hoa được TP cấp thẻ còn có khoảng 60 hướng dẫn viên từ các địa phương khác đến Đà Nẵng hoạt động. Sự tăng trưởng nóng của thị trường khách Trung Quốc đã dẫn đến một số vấn đề như các đối tượng là tổ chức, cá nhân người Trung Quốc đến TP Đà Nẵng hoạt động du lịch không đúng quy định pháp luật, ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh du lịch của địa phương.

Theo đại diện Sở Du lịch, nhằm chấn chỉnh tình trạng này, Sở đã phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện nhiều giải pháp để xử lý, chấn chỉnh. Cụ thể, qua kiểm tra, xử lý tình hình hoạt động lữ hành trái phép, đã xử phạt 12 người nước ngoài vi phạm hướng dẫn du lịch trái phép và một đơn vị lữ hành vi phạm trong hoạt động du lịch trái phép với tổng cộng 215 triệu đồng. Hiện Sở cũng đang hoàn thành hồ sơ để xử lý vi phạm của hai đơn vị hoạt động lữ hành về thị trường Trung Quốc.

Trong thời gian tới, Sở Du lịch và các đơn vị chức năng TP Đà Nẵng sẽ triển khai nhiều biện pháp để chấn chỉnh hoạt động du lịch. Trong đó có việc tăng cường triển khai thanh kiểm tra các đơn vị, cá nhân người Trung Quốc nghi vấn hoạt động lữ hành, hướng dẫn trái phép trên địa bàn TP.

Xử lý nghiêm đối với các đơn vị lữ hành, khách sạn, hướng dẫn viên Việt Nam tiếp tay cho người nước ngoài hoạt động lữ hành quốc tế trái phép nếu phát hiện hành vi vi phạm. Tiếp tục theo dõi các trường hợp người nước ngoài hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế trái phép đã xử lý, nhắc nhở, nếu phát hiện tái phạm thì đề nghị với Cục Quản lý Xuất nhập cảnh tiến hành các biện pháp trục xuất, cấm nhập cảnh.

Phối hợp chặt chẽ với UBND các quận, huyện để tăng cường quản lý các khách sạn, doanh nghiệp du lịch trên địa bàn, đồng thời đề nghị UBND các quận, huyện cần chú trọng hơn nữa công tác quản lý hoạt động du lịch, vấn đề quản lý người nước ngoài cư trú tại địa phương.

Tiếp tục nhắc nhở, cảnh báo các đơn vị lữ hành, khách sạn, khu điểm du lịch, hướng dẫn viên về việc không tiếp tay cho các cá nhân, công ty nước ngoài hoạt động lữ hành quốc tế trái phép tại Đà Nẵng, chủ động cung cấp thông tin với cơ quan quản lý nhà nước khi phát hiện dấu hiệu hoạt động lữ hành quốc tế trái phép để xử lý theo quy định.

Hướng dẫn viên Trung Quốc hoạt động trái phép tại Đà Nẵng

Hướng dẫn viên Trung Quốc hoạt động trái phép tại Đà Nẵng. (Ảnh do hướng dẫn viên cung cấp)

Đề nghị Hiệp hội Du lịch, Hội Lữ hành và CLB Hướng dẫn viên vào cuộc để nâng cao nhận thức của các công ty lữ hành, khách sạn và hướng dẫn viên thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước về hoạt động du lịch.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.