ĐB Phan Văn Mãi: Việc sắp xếp cần ‘giữ mạch’ ổn định, không ảnh hưởng đến người dân

(PLO)- Tiếp xúc cử tri quận 4, 7, huyện Nhà Bè, ĐB Phan Văn Mãi cho rằng điều quan trọng nhất trong quá trình sắp xếp là ‘giữ mạch’ được sự ổn định, không để ảnh hưởng đến người dân, doanh nghiệp. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-6, tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM đơn vị 9 tiếp xúc cử tri trực tiếp quận 4, kết nối trực tuyến với cử tri quận 7, huyện Nhà Bè sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.

Đơn vị số 9 gồm ông Phan Văn Mãi, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính QH; bà Nguyễn Trần Phượng Trân, Phó trưởng Đoàn ĐBQH TP.HCM; Trung tướng Dương Văn Thăng, Phó Chánh án TAND tối cao, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương.

Phân định thẩm quyền của chính quyền cấp xã

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Lê Thị Hằng (quận 4) khẳng định người dân rất đồng thuận với chủ trương sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy. Theo bà, việc này đã được thực hiện nhiều lần trong nhiều năm trước đây nhưng còn hạn chế.

Cử tri mong trong giai đoạn hiện tại khi sắp xếp cần ưu tiên chọn cán bộ công chức, viên chức luôn đặt lợi ích chung, lợi ích của người dân lên hàng đầu để giải quyết công việc.

phan-van-mai-1.JPG
Cử tri Lê Thị Hằng (quận 4) nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

“Cần đặc biệt quan tâm, thực hiện hoàn chỉnh việc phân định thẩm quyền của chính quyền cấp xã để khi đi vào hoạt động từ ngày 1-7 thì giải quyết giải công việc hành chính cho dân được nhanh chóng, đúng luật”- bà Hằng nêu.

Cử tri Huỳnh Thường Hân (quận 4) cho rằng việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh và tổ chức lại bộ máy chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp là một chủ trương rất lớn và có ý nghĩa.

“Đây là một quyết sách lớn, rất đúng đắn, giúp xây dựng, chọn lựa đội ngũ cán bộ mới có tâm, có tài và thật sự vì dân, gần dân, sát dân, sát thực tiễn tại địa phương”- bà Hân nhìn nhận và đề nghị tăng cường giám sát trong quá trình thực hiện việc sắp xếp.

phan-van-mai-5.JPG
Cử tri Huỳnh Thường Hân (quận 4) nêu ý kiến. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Bà Hân cũng kiến nghị về việc phân bổ ngân sách hợp lý, tránh gây áp lực giải ngân cho các địa phương...

Không để ngắt quãng ảnh hưởng đến người dân

Trả lời ý kiến cử tri, ĐB Phan Văn Mãi, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính QH, cho biết việc sắp xếp đơn vị hành chính, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp là một chủ trương lớn, một cuộc cách mạng của đất nước.

Ông thông tin Nhà nước, Chính phủ rất khẩn trương hoàn thiện khung pháp lý nhằm tạo hành lang thể chế để triển khai việc sắp xếp đơn vị hành chính, thực hiện mô hình địa phương hai cấp. Tất cả hướng đến làm sao phân định được nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền cơ sở, có hướng dẫn rõ ràng để tổ chức thực hiện

phan-van-mai-4.JPG ĐB Phan Văn Mãi: Việc sắp xếp cần ‘giữ mạch’ ổn định, không ảnh hưởng người dân
ĐB Phan Văn Mãi, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính QH, trả lời ý kiến cử tri. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Theo đó, chủ trương chung của Trung ương là cắt giảm những thủ tục hành chính không cần thiết, đơn giản và rút ngắn thời gian xử lý thủ tục hành chính cho người dân. Ông khẳng định các ĐBQH sẽ chuyển tải ý kiến cử tri đến các cơ quan để tiếp tục hoàn thiện hoàn thiện khung pháp lý và thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Ông Phan Văn Mãi ghi nhận đóng góp của cán bộ, công chức, người lao động trong thời gian qua. Ông cho biết TP.HCM ngoài thực hiện các chính sách của Trung ương thì còn có những chính sách hỗ trợ về nhà ở, sinh kế cho một số trường hợp khó khăn.

“Việc sắp xếp cán bộ không thể tròn trịa ngay được nhưng tất cả sẽ cố gắng để có sự sắp xếp phù hợp nhất”- ông chia sẻ.

Về quản lý tài sản công, ông Phan Văn Mãi thông tin Chính phủ, các địa phương sẽ có đề án sắp xếp các trụ sở sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính. Trong đó, nêu rõ chỗ nào sẽ được giữ lại làm cơ quan hành chính, chỗ nào sẽ chuyển sang mục đích khác và có phương án để khai thác hiệu quả. “Tất cả thực hiện với tinh thần không gây thất thoát, lãng phí”- ông Phan Văn Mãi nói.

Đặc biệt, ông Phan Văn Mãi nhấn mạnh việc quan trọng nhất trong quá trình sắp xếp là ‘giữ mạch’ được ổn định, không để ngắt quãng, gây ảnh hưởng đến hoạt động thường xuyên của người dân và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

ĐB Phan Văn Mãi cũng mong cử tri tiếp tục theo dõi, góp ý và cùng chia sẻ để cả nước, trong đó có TP.HCM, thực hiện tốt việc sắp xếp đơn vị hành chính, mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.