Cử tri TP.HCM lo về thực phẩm, thuốc, thực phẩm chức năng giả

(PLO)- Nhiều cử tri TP.HCM lo ngại về tình trạng thực phẩm giả, thuốc giả tràn lan trên thị trường.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Cử tri TP.HCM: ‘Bữa ăn hằng ngày không còn an toàn’.

Sáng 28-6, Tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH), đơn vị số 4 đã có buổi tiếp xúc cử tri trực tiếp và trực tuyến tại quận 12 và điểm cầu quận 10 sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.

Tổ ĐBQH đơn vị 4 gồm: Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Trưởng ban tổ chức Thành ủy; ông Trần Hoàng Ngân, Trợ lý Bí thư Thành ủy TP.HCM; bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, nhiều cử lo lắng trước thực trạng mất an toàn thực phẩm đang diễn ra ngày càng nghiêm trọng, đặc biệt là việc sử dụng chất cấm trong bảo quản, chế biến thực phẩm và lưu hành thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Cử tri Nguyễn Thị Dung (khu phố 9, phường Thạnh Xuân) lo ngại thực phẩm bẩn, thực phẩm kém chất lượng. “Trên thị trường hiện nay, không khó để bắt gặp các loại thực phẩm không nhãn mác, không rõ nguồn gốc, chất lượng kém, thậm chí chứa các hóa chất độc hại vượt ngưỡng cho phép. Những sản phẩm này vẫn được bày bán công khai tại chợ dân sinh, cửa hàng...”, cử tri Dung băn khoăn.

Cử tri TP.HCM: ‘Bữa ăn hằng ngày không còn an toàn’
Cử tri Nguyễn Thị Dung phát biểu tại buổi tiếp xúc. Ảnh: PHẠM HẢI

Cử tri lo lắng việc sử dụng chất cấm, hóa chất không được sử dụng trong thực phẩm không chỉ vi phạm nghiêm đạo đức kinh doanh mà còn đe dọa trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng, là nguyên nhân tiềm ẩn gây ra ngộ độc, dị ứng, bệnh mãn tính, thậm chí ung thư.

“Chúng tôi thực sự hoang mang và lo lắng. Bữa ăn hàng ngày không còn an toàn như trước”, cử tri Nguyễn Thị Dung bày tỏ.

Trước thực trạng này, cử tri kiến nghị Quốc hội và các cơ quan chức năng cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, sử dụng chất cấm.

Xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc thực phẩm hiệu quả, từ sản xuất đến tiêu dùng.

Song song đó, đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm trong cả người sản xuất và người tiêu dùng.

Đồng quan điểm, cử tri Ngô Dạ Kim Hương (cử tri quận 10) bức xúc trước tình hình hàng hóa kém chất lượng, không rõ nguồn gốc.

Qua đó, cử tri đề nghị các tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền, hội thảo để nâng cao ý thức của người dân về sức khỏe.

cu-tri-tp-hcm-bua-an-hang-ngay-khong-con-an-toan (3).jpg
Cử tri bức xúc trước tình hình hàng hóa kém chất lượng, hàng hóa không rõ nguồn gốc. Ảnh: PHẠM HẢI

Trả lời về an toàn vệ sinh thực phẩm và hàng giả, đại biểu (ĐB) Trần Hoàng Ngân thông tin: Quốc hội đã thảo luận rất nhiều về chủ đề này; Thủ tướng cũng chỉ đạo ngày đêm và quyết định tuyên chiến chống hàng gian, hàng giả.

Thời gian qua, nhiều đoàn thanh tra, kiểm tra cũng được thành lập và phát hiện nhiều vụ án và triệt phá.

“Chúng ta làm không chỉ để tuyên truyền mà làm để trừng trị nghiêm minh, xử lý triệt để nguồn gốc, đặc biệt là thuốc giả”- ông Ngân nhấn mạnh.

đại biểu Trần Hoàng Ngân
Đại biểu Trần Hoàng Ngân trả lời ý kiến của cử tri tại buổi tiếp xúc. Ảnh: PHẠM HẢI

Theo ĐB Trần Hoàng Ngân, TP.HCM là địa phương đầu tiên, duy nhất có Sở An toàn thực phẩm. Đây là Sở chuyên biệt lo về vấn đề thực phẩm. Đến nay, việc kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm được Sở này đảm nhiệm và hoạt động có hiệu quả.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.