Đánh vào túi tiền người dân sẽ hạn chế được xe cá nhân?

(PLO)- Đối với ô tô con cần hạn chế đăng ký tại các đô thị lớn, thu phí lưu hành vào giờ cao điểm, tăng phí garage, đặc biệt là ở các khu vực nhạy cảm về giao thông và có hệ thống xe buýt phát triển.

Ngày 30-11, Sở GTVT Hà Nội đã tổ chức hội thảo đề xuất các giải pháp giảm thiểu ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông trên địa bàn TP Hà Nội.

Tham gia ý kiến tại hội thảo, các đại biểu đều thống nhất quan điểm việc cấm xe cá nhân bằng biện pháp hành chính trong khi giao thông công cộng chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân là giải pháp không khả thi.

Theo đó, ông Bùi Danh Liên, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô TP Hà Nội, khẳng định việc cấm xe máy chỉ được thực hiện khi đại đa số người dân tự nguyện bỏ và chấp nhận phương tiện giao thông công cộng.

“Có nghĩa là cơ quan nhà nước phải phát triển hệ thống giao thông công cộng tốt lên, khi đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân thì lập tức xe cá nhân sẽ tự động được loại bỏ…” - ông Liên nói.

Các đại biểu cho rằng cần có lộ trình hạn chế xe cá nhân với từng khu vực cụ thể. Ảnh: VIẾT LONG

Đồng tình với ý kiến không cấm xe cá nhân, tuy nhiên ông Nguyễn Trọng Thông, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải hành khách công cộng, cho rằng cần phải có lộ trình hạn chế xe cá nhân.

Cụ thể, sẽ hạn chế xe máy trên các trục đường đã có tuyến xe buýt đi qua, tổ chức các điểm gửi xe máy tại các trục đường chính vào TP.

“Đối với ô tô con cần hạn chế đăng ký tại các đô thị lớn, thu phí lưu hành vào giờ cao điểm, tăng phí garage, đặc biệt là ở các khu vực nhạy cảm về giao thông và có hệ thống xe buýt công cộng phát triển…” - ông Thông nhấn mạnh.

Trong khi đó ông Phạm Hoài Chung, Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải, đưa ra đề xuất cần tổ chức thu phí ô tô vào khu vực nội đô giờ cao điểm, lấy vành đai 2 là vành đai nghiên cứu để tổ chức thu phí khu trung tâm thuộc bốn quận nội thành.

Bên cạnh đó xây dựng khung giá dịch vụ trông giữ xe theo khu vực cụ thể. Nghiên cứu đề xuất tăng lệ phí trước bạ đối với ô tô con đăng ký hai lần. Ngoài ra, xây dựng cơ chế hỗ trợ kinh phí cho người dân khi tiến hành thu hồi phương tiện xe máy không đảm bảo tiêu chuẩn.

Xe cá nhân ngày càng gia tăng là một trong những nguyên nhân gây ùn tắc ngày càng trầm trọng tại Hà Nội. Ảnh: PHI HÙNG

Bà Phan Thị Thu Hiền, Phó Tổng Cục trưởng, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, yêu cầu Sở GTVT Hà Nội ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng thời có lộ trình triển khai hạn chế xe máy trong đề án tăng cường quản lý phương tiện giao thông cá nhân nhằm giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn TP.

“Hiện nay chúng ta có nhiều bài toán giao thông nhưng chưa có bài toán nào đáp ứng được cho tất cả đối tượng. Vì vậy cần phải đưa ra mục tiêu ưu tiên cao độ nhất là gì, từ đó đưa ra các giải pháp để lựa chọn phương án phù hợp nhất. Nếu cứ hài hòa hết tầng lớp, đối tượng thì không có giải pháp nào thực hiện được…” - bà Hiền nhận định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.