Cẩn trọng việc khuyến khích đi xe đạp

(PLO)- “Hiện nay chúng ta chưa có luồng dành riêng cho xe đạp nên việc để xe đạp lưu thông trong làn đường hỗn hợp rất dễ gây ra tai nạn…”.

TS Nguyễn Xuân Thủy, chuyên gia giao thông đô thị, nêu ý kiến tại hội thảo khuyến khích mô hình xe đạp công cộng tại Hà Nội do Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức ngày 28-9.

TS Nguyễn Xuân Thủy cũng đặt câu hỏi với cơ sở hạ tầng giao thông của Việt Nam liệu chúng ta khuyến khích đi xe đạp có sớm quá không, trong khi xe máy đang chiếm ưu thế bởi tính cơ động của nó trong việc mưu sinh của người dân.

“Tôi nghĩ xe đạp chưa thể là phương tiện thay thế cho xe máy mà nên là phương tiện phụ trợ… Sớm nhất cũng phải từ năm 2025 đến 2030, khi hạ tầng giao thông công cộng đã hoàn thiện hơn, có tàu điện, xe buýt... chúng ta mới có thể tính tới việc sử dụng xe đạp để tham gia giao thông thường xuyên…” - ông Thủy nói.

Đồng tình với ông Thủy, một chuyên gia về giao thông cũng nhận định chúng ta không phủ nhận những mặt ưu điểm quan trọng của giao thông xe đạp. Tuy nhiên, cần xác định mức độ hợp lý để phát triển xe đạp, vì nếu mật độ sử dụng xe đạp quá cao và trở thành phương thức đi lại chính của người TP, nhất là những TP lớn thì mức tổn hao do nó gây ra sẽ lớn hơn nhiều lợi ích mang lại.

Nhiều đại biểu cho rằng với cơ sở hạ tầng hiện nay thì việc phát triển xe đạp chỉ ở mức độ vừa phải. Ảnh: VIẾT LONG

Ông Vũ Hồng Trường, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội, cũng khẳng định nên quan niệm xe đạp chỉ là “gia vị”, cần “nêm” vừa phải, nhiều quá sẽ không hợp lý. “Chỉ nên khuyến khích đi xe đạp nhằm chuyển đổi phương thức đi lại để không làm phát sinh thêm chuyến đi không cần thiết” - ông Trường nói.

TS Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, cũng thừa nhận xe đạp không thể là phương tiện chính nhưng một bộ phận người dân đang có nhu cầu đi xe đạp nên việc khuyến khích đi xe đạp là cần thiết.

“Xe đạp được tổ chức khoa học, kết nối hiệu quả với các hệ thống vận tải hành khách công cộng như đường sắt đô thị, xe buýt sẽ góp phần giảm thiểu ùn tắc giao thông, cải thiện môi trường giao thông và nâng cao an toàn giao thông tại các TP lớn…” - ông Hùng nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.