Đang truy tìm “thủ phạm” làm cá Hồ Tây chết

(PLO)- Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Nguyễn Lê Hoàng đã thông tin với báo chí như vậy tại hiện trường vớt cá chết Hồ Tây vào chiều 3-10. 

Theo ông Hoàng, mặc dù đến thời điểm này cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được nguyên nhân cụ thể khiến cá Hồ Tây chết hàng loạt nhưng phía quận cũng đã giao cho lực lượng cảnh sát môi trường truy tìm các nguồn đổ, xả thải ra hồ.

Qua test nhanh của Trung tâm Quan trắc và phân tích tài nguyên môi trường (Sở TN&MT TP Hà Nội, ngày 2-10) cho thấy lượng ôxy trong nước bằng 0 và tỉ lệ amoniac cao gấp ba lần thông thường. Ông Hoàng cho hay hiện nhiều đơn vị vẫn đang tiếp tục lấy mẫu nước, mẫu cá chết ở khắp khu vực hồ để tìm nguyên nhân.

Lực lượng chức năng vớt cá chết tại Hồ Tây ngày 3-10.

“Ngoài ra, phía quận cũng đang giao cho Đội Cảnh sát môi trường của quận phối hợp cùng các đơn vị có liên quan đi kiểm tra, rà soát toàn bộ khu vực có khả năng xả thải, đổ thải ra Hồ Tây” - ông Hoàng nói.

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung chỉ đạo trực tiếp tại hiện trường xử lý hiện tượng cá chết bất thường tại Hồ Tây. 

Trước đó chỉ đạo xử lý sự cố cá chết vào trưa cùng ngày, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, khẳng định: “Nguyên nhân gây cá chết ban đầu được xác định do nước thiếu ôxy, cụ thể là ôxy bằng 0. Còn nguyên nhân nào gây ra mất ôxy trong nước thì toàn bộ lực lượng, đơn vị chức năng của TP từ cảnh sát môi trường, thanh tra môi trường, nông nghiệp, nhà khoa học… đang vào cuộc để làm rõ. Hiện lực lượng chức năng đã cố gắng làm sớm và trước mắt không loại trừ bất cứ một nguyên nhân nào” - ông Chung khẳng định.

40 máy xục khí, xục ôxy đã được lắp đặt khắp mặt hồ trong ngày để cấp thêm dưỡng khí cho cá Hồ Tây.

Cho đến chiều 3-10, hàng ngàn người cùng hàng trăm phương tiện vẫn đang tiếp tục vớt cá chết tại Hồ Tây, trong đó có cả lực lượng của quân đội, công an, chính quyền địa phương và người dân. Riêng phía quân đội đã huy động hơn 600 người và 87 chiếc xuồng từ Bộ Tư lệnh Công binh và Bộ Tư lệnh Thủ đô để tham gia xử lý vụ cá chết. Các công ty Thoát nước Hà Nội, Môi trường đô thị thì huy động toàn bộ quân số…

Cá chết được lực lượng chức năng cho vào bao tải, chuyển lên xe rác để đưa đi tiêu hủy tại bãi rác Nam Sơn (Sóc Sơn, Hà Nội).

Theo quan sát của phóng viên, mặc dù lượng cá chết nổi trên mặt hồ đã giảm bớt so với sáng cùng ngày nhưng lượng cá chết trôi dạt vào bờ đoạn từ dốc Võng Thị đến đầu đường Thanh Niên vẫn còn. Cho đến cuối chiều tối 3-10, từng bao tải cá chết vẫn tiếp tục được chuyển từ xuồng lên xe rác để đưa về bãi rác Nam Sơn (Sóc Sơn) để xử lý. Hiện tượng cá chết Hồ Tây cũng khiến toàn bộ quán xá, nhà hàng khu vực đường Thanh Niên, Trích Sài, Nguyễn Đình Thi… phải đóng cửa vì mùi cá chết thối, tanh nồng nặc.

 

Đã vớt 76 tấn cá chết tại Hồ Tây

Vào trưa 3-10, thông tin nhanh tại hiện trường, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho hay đã có khoảng 60 tấn cá chết được vớt lên đưa đi tiêu hủy. Đến chiều tối cùng ngày, Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn công bố đã có 76 tấn cá chết tại Hồ Tây được lực lượng chức năng vớt và đem đi tiêu hủy.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.