Đà Nẵng: Cá chết nổi trắng kênh Đa Cô

(PLO)- Sự việc đang khiến người dân nơi đây hết sức bức xúc vì con kênh này đang ngày càng ô nhiễm trầm trọng.

Chiều 2-10, cá tiếp tục chết nổi trắng kênh Đa Cô (thuộc phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng). Sự việc đang khiến người dân nơi đây hết sức bức xúc vì con kênh này đang ngày càng ô nhiễm trầm trọng.

Theo người dân phản ánh, sự việc cá chết bắt đầu xuất hiện vào chiều 1-10, sau đó người dân đã cấp báo chính quyền. Đến hôm nay thì số lượng cá nổi chết càng nhiều hơn. Khu vực cá nổi chết nằm trên đoạn kênh cách nhà máy nước giải khát Coca-Cola Liên Chiểu khoảng 300 m. Trong khi đó, cá vẫn tiếp tục nổi lờ đờ trên đoạn kênh này rất nhiều.  

Cá chết đặc kênh. Ảnh: LÊ PHI

Theo ghi nhận của PV, tại khu vực kênh Đa Cô này có màu nước đen kịt, nước chảy từ trên khu vực Đà Sơn chảy về rất hôi thối. Tuy nhiên, khu vực kênh từ trên nhà máy Coca-Cola thì không có hiện tượng cá chết mà số lượng cá chết nằm ngay dưới khu vực miệng cống xả của nhà máy này.

Cá chết trắng kênh Đa Cô và bốc mùi hôi từ ngày 1-10 đến nay. Ảnh: LÊ PHI

Tại khu vực cửa xả của nhà máy Coca-Cola, nước xả từ nhà máy vẫn tiếp tục được xả thải ra môi trường. Rất nhiều cá nổi lớp ngớp dày đặc tại khu vực miệng ống xả chờ chết. Có thể thấy hàng ngàn con cá vẫn nổi lờ đờ trên mặt nước và ngoi lên ngáp lấy ôxy.

Phía trong khu vực cửa xả của nhà máy Coca-Cola, chúng tôi ghi nhận ngoài cửa xả chính thì công ty này có một đường ống xả khác chạy dưới lòng đất và nối với miệng các bể chứa trong nhà máy đổ ra ngoài. Khi có mặt tại đây đường ống này không thấy hoạt động.

Cá chết nằm phía hạ lưu cửa xả của nhà máy Coca-Cola. Ảnh: LÊ PHI

Ông Trần Anh Tài, Tổ trưởng tổ dân phố 142, phường Hòa Minh, cho hay sau khi sự việc cá chết nổi trắng kênh ông đã báo với lãnh đạo phường biết sự việc.

“Ban đầu cá chết lác đác thôi nhưng sau đó thì chết nổi rất nhiều và hôi thối không chịu được. Tôi có đi kiểm tra toàn tuyến kênh và thấy cá chỉ chết phía dưới cửa xả của Công ty Coca-Cola. Tuy nhiên, nguyên nhân cá chết thì không biết là do gì vì cần phải có các bằng chứng khoa học sau kiểm nghiệm” - ông Tài nói.

Cá chết kể từ ngày 1-10 đến nay. Ảnh: LÊ PHI

Trong khi đó, ông Lê Thế Nhân, Chủ tịch UBND phường Hòa Minh, cho hay đây là lần đầu tiên cá chết nổi trắng kênh như vậy.

“Sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã báo cáo với Phòng Tài nguyên và Môi trường quận cùng các đơn vị liên quan đến lấy mẫu để xét nghiệm. Về nguyên nhân khiến cá chết như vậy thì chưa thể xác định được do ai gây ra. Phải chờ kết quả kiểm tra mẫu rồi mới biết được” - ông Nhân nói.

Bí thư quận Liên Chiểu Võ Công Chánh cũng cho hay ông đã biết tin về sự việc và đã cho lực lượng tới vớt cá chết nổi trên để tránh ô nhiễm môi trường. Còn về nguyên nhân khiến cá chết thì cần phải tìm hiểu thêm.

Trước đó, tại Công viên 29-3 của TP Đà Nẵng cá cũng chết nổi trắng hồ này. Có khoảng bốn tấn cả đã chết khiến mùi hôi thối nồng nặc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.