Cá chết ở Hồ Tây: Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đi thị sát

(PLO)- Chiều nay 2-10, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có mặt ở hồ Tây để thị sát và chỉ đạo khắc phục hậu quả cá chết trắng xóa mặt hồ.

Theo đó, ông Chung chỉ đạo sử dụng máy sục khí để cứu cá hồ Tây, tránh làm cá chết thêm.

Theo báo cáo của UBND quận Tây Hồ, chính quyền địa phương và Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã huy động hàng trăm nhân công và 40 thuyền con, xuồng các loại để vớt cá chết. Việc vớt cá được tiến hành từ sáng cùng ngày, tuy nhiên đến chiều tối mặt hồ vẫn còn rất nhiều cá chết nổi, dạt vào ven hồ.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung kiểm tra, chỉ đạo xử lý hiện trượng cá chết hàng loạt tại hồ Tây chiều 2-10.

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu Công an TP hỗ trợ thêm xuồng của lực lượng CSGT đường thủy; các lực lượng khác huy động thêm người, trưng dụng lưới để vớt nhanh số cá chết trên mặt hồ.

Bên cạnh đó, ông Chung cũng yêu cầu các chuyên gia đang tiến hành làm sạch nước hồ bằng chế phẩm Redoxi-3C (Đức) mang thiết bị chuyên dụng ra làm test nhanh mẫu nước. Nếu đúng do nước hồ thiếu ôxy làm cá chết, các máy sục ôxy chuyên dụng sẽ được bố trí ngay để không làm cá chết thêm.

Công nhân vớt cá chết trên hồ Tây chiều 2-10.

Như Pháp Luật TPHCMđã thông tin, vào sáng sớm 2-10, người dân đi tập thể dục quanh hồ Tây đã phát hiện cá chết hàng loạt phủ trắng xóa mặt nước ven hồ giáp mạn các đường Trích Sài, Thanh Niên, Nguyễn Đình Thi…

Cá chết nổi trắng xóa ven hồ Tây ngày 2-10.

Sau khi phát hiện vụ việc, UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội huy động công nhân và thiết bị, khẩn trương vớt hết cá chết, không để bốc mùi hôi thối ảnh hướng đến người dân.

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP, trong sáng nay 2-10, quận Tây Hồ, Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan lấy mẫu nước để xét nghiệm, sớm tìm ra nguyên nhân làm cá chết hàng loạt...

Công nhân vớt cá chết trên hồ Tây chiều 2-10.

Trao đổi với Pháp Luật TPHCM chiều 2-10, Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Nguyễn Lê Hoàng cho hay Trung tâm Quan trắc và phân tích tài nguyên môi trường Hà Nội (Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hà Nội) đã lấy mẫu tại nhiều điểm để đưa đi phân tích, xét nhiệm tìm nguyên nhân cá chết.

“Nguyên nhân cá chết còn phải chờ kết quả xét nhiệm, phân tích, tuy nhiên qua test nhanh một số mẫu phía Trung tâm Quan trắc và phân tích TNMT Hà Nội cho hay cá chết do thiếu ôxy” - ông Hoàng nói.

 

Chiều tối 2-10, Văn phòng UBND TP Hà Nội đã có thông báo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung về việc xử lý sự cố cá chết tại hồ Tây, tránh ô nhiễm môi trường và xác định nguyên nhân cá chết.

Theo đó, ông Chung yêu cầu huy động thêm lực lượng từ Bộ Tư lệnh Thủ đô, Công an Hà Nội, Cảnh sát PCCC để vớt cá chết;

Giao Công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội thu gom, vận chuyển toàn bộ số cá chết đưa lên bãi rác Nam Sơn để chôn lấp, xử lý, bảo vệ môi trường;

Yêu cầu Sở Y tế đã đưa lực lượng xuống hiện trường phun thuốc phòng, chống dịch bệnh, xử lý ô nhiễm môi trường xung quanh hồ; lấy mẫu cá sống/chết đưa đi giám định nhằm xác định nguyên nhân cá chết và cá có bị nhiễm các chất độc hại hay không;

Giao Sở Xây dựng bố trí 10 máy lọc nước tạo ôxy đưa vào hoạt động trên mặt hồ, tiến hành mua, bổ sung máy đảm bảo tạo ôxy để cứu số cá còn sống ở các tầng nước sâu…

Ngoài ra, yêu cầu Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội sử dụng chế phẩm làm sạch hồ Redoxy-3C (loại chế phẩm mới được sử dụng làm sạch một số hồ trên địa bàn TP) nhằm nhanh chóng làm sạch nước hồ, khử mùi và tạo ôxy tại các tầng nước sâu…

Đồng thời, UBND TP Hà Nội cũng cảnh báo người dân không vớt, sử dụng cá chết tại hồ Tây trong các ngày vừa qua làm thực phẩm khi chưa có kết luận chính xác của cơ quan chức năng về việc có hay không các chất độc hại trong cá, đảm bảo an toàn tính mạng và sức khỏe cho nhân dân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.